Phật giáo TP.HCM thống nhất tiêu chí giới thiệu nhân sự chuẩn bị Đại hội lần thứ X

Quang cảnh buổi họp mở rộng của Ban Thường trực, các ban, cùng Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện
Quang cảnh buổi họp mở rộng của Ban Thường trực, các ban, cùng Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có buổi họp mở rộng với các ban trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự Phật giáo quận huyện về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, trình đề án kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027), đã được Ban Thường trực thông qua ngày 7-3-2022 để trình Trung ương Giáo hội.

Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM vào 17, 18-6-2022 (19 – 20-5-Nhâm Dần), tại Việt Nam Quốc Tự nhằm tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022, đề ra chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027, suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ mới.

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Ban Chứng minh Đại hội dự kiến cung thỉnh 11 vị giáo phẩm Trưởng lão; Ban Tổ chức Đại hội do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Trưởng ban kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự, cùng các vị Phó ban, Ủy viên, Thư ký và 19 Tiểu ban được giới thiệu nhân sự trách nhiệm cụ thể.

Chủ đề Đại hội: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, dự kiến, đại biểu chính thức tham dự đại hội sẽ tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Ban Thư ký

Ban Thư ký

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP trình bày tiến trình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X. Thượng tọa cũng thông báo Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức, 21 quận huyện lưu ý về đề xuất khen thưởng các cấp, việc trình danh sách tấn phong giáo phẩm... theo hướng dẫn của Giáo hội TP.HCM.

Trong phiên họp, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM trình hội nghị kế hoạch công tác truyền thông - báo chí được Ban Thường trực phân công, đặc biệt là về phim tài liệu “Dấu ấn 40 năm hình thành, phát triển của Phật giáo TP.HCM”.

Chư Tăng Ni biểu quyết thống nhất các tiêu chí và phương án nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027
Chư Tăng Ni biểu quyết thống nhất các tiêu chí và phương án nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp mở rộng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM với Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự quận huyện, các ban chuyên môn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh về tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố lần thứ X.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng đã nêu vấn đề và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể Tăng Ni tham dự buổi họp thống nhất tiêu chí giới thiệu, chọn nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 sắp tới.

“Thành viên trẻ giới thiệu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ mới phải đúng theo độ tuổi cho phép, thống nhất phương án tất cả những vị có tuổi ngoài tuổi như quy định của Trung ương GHPGVN sẽ nhất định không giới thiệu để cơ cấu vào nhân sự của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ mới”, Hòa thượng nói.

Chư tôn đức tham dự buổi họp

Chư tôn đức tham dự buổi họp

Trưởng lão Hòa thượng giải thích thêm: Đối với một số ít người đứng đầu Ban Trị sự TP.Thủ Đức và một vài quận, huyện quá 70 tuổi dẫu không giới thiệu vào Ban Trị sự TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 nhưng vẫn tham dự những sinh hoạt với Giáo hội TP với vai trò Trưởng ban Trị sự đơn vị thuộc TP.HCM.

“Đại hội lần thứ X của Phật giáo TP.HCM cương quyết trẻ hoá nhân sự, những người giới thiệu tham gia vào Ban Trị sự Phật giáo TP nhiệm kỳ mới phải có đạo hạnh, trình độ và năng lực thể hiện qua quá trình làm việc. Tất cả quận huyện, TP.Thủ Đức cũng có quyền giới thiệu những người trẻ tham gia vào Ban Trị sự GHPGVN TP”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh.

Với trường hợp ngoại lệ, ngoài 70 tuổi, sẽ phải được sự đồng thuận thỉnh cử của tất cả Tăng Ni bằng văn bản và được Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN có ý kiến phê duyệt.

Trưởng lão Hòa thượng làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự

Trưởng lão Hòa thượng làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự

Với tư cách Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Trưởng lão Hòa thượng mời tất cả các vị giáo phẩm Trưởng ban Trị sự 21 quận huyện và TP.Thủ Đức tham gia làm ủy viên của Tiểu ban quan trọng này, nhằm chọn và giới thiệu nhân sự một cách tốt nhất, toàn diện cho nhiệm kỳ mới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã lấy ý kiến, tất cả đại biểu Tăng Ni tham dự đều quyết biểu đồng thuận với các tiêu chí trên trong tinh thần nhất tâm và hoan hỷ.

Quang cảnh buổi họp tại Việt Nam Quốc Tự

Quang cảnh buổi họp tại Việt Nam Quốc Tự

Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tin tưởng, với những gì đặt ra, được Tăng Ni thống nhất cao như trong phiên họp mở rộng này, tất cả Tăng Ni có trách nhiệm cao, thì chắc chắn việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ thành công tốt đẹp.

Chư tôn đức tham dự buổi họp

Chư tôn đức tham dự buổi họp

Chư Ni tham dự họp

Chư Ni tham dự họp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trình đề án kế hoạch đại hội

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trình đề án kế hoạch đại hội

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo tiến trình chuẩn bị tổ chức đại hội

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo tiến trình chuẩn bị tổ chức đại hội

Thượng tọa Thích Tâm Hải trình kế hoạch truyền thông đại hội và kỷ niệm 40 năm GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Tâm Hải trình kế hoạch truyền thông đại hội và kỷ niệm 40 năm GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Thanh Phong báo cáo về việc kiến thiết chùa Phổ Quang (quận Tân Bình)

Thượng tọa Thích Thanh Phong báo cáo về việc kiến thiết chùa Phổ Quang (quận Tân Bình)

Thượng tọa Thích Trung Nguyện dẫn chương trình buổi họp

Thượng tọa Thích Trung Nguyện dẫn chương trình buổi họp

Buổi họp đã thống nhất phương án về nhân sự đại hội

Buổi họp đã thống nhất phương án về nhân sự đại hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày