Phật giáo TP.Thủ Đức tổ chức trai đàn chẩn tế, cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Niêm hương bạch Phật, hiệp lực cầu nguyện
Niêm hương bạch Phật, hiệp lực cầu nguyện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 31-3 (10-2 nhuận-Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã trang nghiêm tổ chức “Kỳ siêu bạt độ, chiêu u thủy lục đại trai đàn”, cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại chùa Thiên Minh (614 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Bình).
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. Thủ Đức; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Thủ Đức; Ban Nghi lễ Phật giáo TP.Thủ Đức; cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Cung an chức sự đại trai đàn, pháp hội đã cung thỉnh Hòa thượng Hộ Chánh, Hòa thượng Thích Nhựt Phát, Hòa thượng Thích Nhựt Liên, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Hòa thượng Thích Đạt Niệm, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Hòa thượng Thích Huệ Cảnh, Hòa thượng Thích Hoằng Tri đương vi chứng minh đàn tràng. Cung thỉnh Thượng tọa Thích Nguyên Hiếu, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.Thủ Đức đương vi sám chủ cùng 15 vị tôn đức Ban Lễ sư.

Ban Nghi lễ cung an chức sự đại trai đàn

Ban Nghi lễ cung an chức sự đại trai đàn

Trong giờ phút thiêng liêng tại chánh điện chùa Thiên Minh, tam vị Hòa thượng: Hòa thượng Thích Thiện Minh, Hòa thượng Thích Đạt Niệm, Hòa thượng Thích Hoằng Tri đại diện chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật. Thượng tọa Thích Nguyên Hiếu đã dẫn lễ cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và Tăng Ni trụ trì các tự viện dâng hương tưởng niệm, nhiếp tâm cầu nguyện chư hương linh tử vong do tai nạn giao thông vượt qua ải khổ, siêu tiến về cõi tịnh; đồng cầu nguyện đất nước thái bình, nhà nhà an cư lạc nghiệp.

Tiếp đó, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức chia làm 3 đoàn cử hành lễ chiêu linh tại các địa điểm: vòng xoay cầu Mỹ Thủy, P.Thạnh Mỹ Lợi; cầu Ông Hoá, P.Thảo Điền; giao lộ đường 494 - Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A; giao lộ đường D2 - D12A, P.Tăng Nhơn Phú B; cầu Nhị Thanh, P.Phú Hữu; cầu Ông Tán, P.Long Bình; cầu Tỉnh lộ 43, P.Bình Chiểu, khúc cua cổng sau khu Chế xuất đường Ngô Chí Quốc, P.Bình Chiểu về chùa Thiên Minh.

Thực hiện nghi thức chiêu linh tại các địa điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông

Thực hiện nghi thức chiêu linh tại các địa điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông

Trong không gian tâm linh của đàn tràng, Hòa thượng Thích Huệ Cảnh thực hiện nghi thức khai chung bảng. Ban Nghi lễ Phật giáo TP.Thủ Đức đã niêm đàn sái tịnh, bạch Phật khai kinh; thực hiện các nghi thức, thượng phan và an linh đàn tràng.

Chiều cùng ngày, chư tôn đức Tăng Ni các hệ phái Phật giáo, Phật tử các đạo tràng, thân nhân các gia đình có người thân qua đời do tai nạn giao thông trang nghiêm tham dự đàn tràng, nhất tâm hiệp lực phúng tụng kinh Địa TạngMông sơn thí thực khoa nghi do Hòa thượng Thích Hoằng Tri đương vi chủ lễ.

Khóa lễ tụng kinh Địa Tạng

Khóa lễ tụng kinh Địa Tạng

Đại lễ “Kỳ siêu bạt độ, chiêu u thủy lục đại trai đàn” do Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức tổ chức sẽ diễn ra liên tục trong ba ngày, từ 10 cho đến ngày 12-2 nhuận-Quý Mão (ngày 31-3 và 1, 2-4-2023) nhằm thể hiện tinh thần từ bi, tri ân và báo ân của đạo Phật. Đại lễ kỳ siêu mong muốn xoa dịu phần nào nỗi đau của những người có thân nhân qua đời do tai nạn giao thông.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Đại lễ “Kỳ siêu bạt độ, chiêu u thủy lục đại trai đàn” diễn ra từ mùng 10 cho đến 12-2 nhuận-Quý Mão (ngày 31-3 và 1, 2-4-2023)
Đại lễ “Kỳ siêu bạt độ, chiêu u thủy lục đại trai đàn” diễn ra từ mùng 10 cho đến 12-2 nhuận-Quý Mão (ngày 31-3 và 1, 2-4-2023)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức đã được cung thỉnh an vị tại tháp Đa Bảo - công trình kỷ niệm Pháp nạn 1963 trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), vào sáng 11-5 (14-4-Ất Tỵ)

Quả tim Đa Bảo

GNO - Giác Ngộ online trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ "Quả tim Đa Bảo" do Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN viết nhân Lễ cung thỉnh, chiêm bái và tôn trí xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức vào tháp Đa Bảo, Việt Nam Quốc Tự.
Ni trưởng Thích nữ Như Dung trao quà đến các em trong ngày hội yêu thương dành cho trẻ thơ tại chương trình "Em hướng về Vesak" - Ảnh: H.Y

Rộn ràng tiếng cười trẻ thơ trong ngày hội “Em hướng về Vesak”

GNO - “Con thích nhất là được đọc truyện ‘Phép tắc người con’ và vẽ Bụt ngồi dưới cây bồ-đề. Con thấy Bụt hiền như mẹ con, như các chị của con” - bé Thảo Trang, 6 tuổi, cười tươi rói, chia sẻ giữa sân chùa Long Vân (P.Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai) khi tham gia ngày hội “Em hướng về Vesak”.
Quần thể công trình đồ sộ của chùa Beomeo-sa

Sambo Chasal - Biểu tượng của Tam bảo tại Hàn Quốc

GNO - Jogye (Tào Khê tông, 대한불교조계종,曹溪宗) là tông phái Phật giáo chủ đạo tại Hàn Quốc. Ra đời khoảng cuối thế kỷ XII, đầu thế kỷ XIII, cùng với quá trình phát triển, Tào Khê tông đã tạo sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn trong đời sống Phật giáo tại bán đảo Triều Tiên, với khoảng 1.900 ngôi chùa hiện diện cho đến ngày nay.

Thông tin hàng ngày