"Phật giáo với hòa bình ở vùng đồng bằng sông Mê Kông”

GNO - Sáng nay, 7-3, tại hội trường của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo quốc tế chủ đề “Phật giáo với hòa bình ở vùng đồng bằng sông Mê Kông - Buddhism for Peace in Mekong Community” với sự phối hợp tổ chức của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và Trường Đại học MahaChulalongkornrajavidyalaya.

hoc vien 1  (17).JPG
GS.Lê Mạnh Thát phát biểu chào mừng

Chứng minh, chủ trì và tham dự hội nghị có: HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng  ban Phật giáo Quốc  tế GHPGVN; GS.TS.Lê Mạnh Thát, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM; bà Panbimom Suwannapong, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM; TT.TS.Dhamnhansa, đại diện Đại học MahaChulalongkornrajavidyalaya.

Bên cạnh đó có  sự tham gia của các giáo sư, học giả đến từ 5 quốc gia (Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam), hơn 65 giáo sư, giảng viên và sinh viên đến từ Trường Đại học MahaChulalongkornrajavidyalaya và hơn 200 học giả, Tăng Ni sinh của Học viện và Phật tử tham dự.

Sau thời khóa tụng kinh Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền, hội thảo chính thức khai mạc. Thay lời Ban Tổ chức, GS.Lê Mạnh Thát phát biểu chào mừng các vị khách quốc tế, những học giả và những nhà nghiên cứu cùng toàn thể đại biểu có mặt ở hội thảo. Giáo sư Thát nói, điều đó thể hiện sự quan tâm của các học giả đến chủ đề hội thảo, đồng thời tin tưởng với sức mạnh tập thể , hội thảo sẽ hoạch định, cũng như có tiếng nói của Phật giáo trong việc đóng góp hòa bình cho khu vực đồng bằng sông Mê Kông.

hoc vien 1  (5).JPG
HT.Thích Thiện Tâm phát biểu

hoc vien 1  (6).JPG
TT. Dhamnhansa, trình bày tham luận

Sau lời phát biểu của GS.Lê Mạnh Thát, HT.Thích Thiện Tâm, TT.TS.Dhamnhansa, cũng  đã có bài phát biểu về mối đe dọa của các quốc gia khi các công trình thủy điện ở sông Mê Kông thực hiện. Qua đó khẳng định, Phật giáo mong muốn góp tiếng nói chung cho hòa bình của khu vực đồng bằng này.

Bà Panbimom Suwannapong, Tổng lãnh sự của Thái Lan tại TP.HCM đánh giá cao hội thảo lần này và bà tin tưởng rằng những thành công của hội thảo sẽ có đóng góp tích cực trong việc ổn định và phát triển khu vực.

hoc vien 1  (7).JPG

Bà Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM phát biểu

hoc vien 1  (10).JPG


TT. Dhamnhansa trao quà đến HT.Thích Thiện Tâm

hoc vien 1  (11).JPG
và GS.Lê Mạnh Thát

hoc vien 1  (8).JPG
GS Lê Mạnh Thát trao quà đến bà Tổng lãnh sự
Thái Lan

Sau phiên khai mạc, GS.Lê Mạnh Thát và TT.Dhamnhansa đại diện Ban Tổ chức đã trao quà lưu niệm đến khách mời và đại biểu tham dự.

Với chủ đề lần này, đại biểu tham dự hội thảo sẽ lắng nghe các tham luận của đại diện các phái đoàn Phật giáo đến từ các quốc gia: Lào, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Việt Nam - cùng đóng góp tiếng nói cho nền hòa bình trên thế giới và khu vực, đồng thời  góp phần ổn định cho sự  phát triển về mọi mặt kinh tế, xã hôi , văn hóa, giáo dục..., trong đó có những vấn nạn đe dọa tới khu vực các quốc gia trong vùng lãnh thổ đồng bằng sông Mê Kông.

hoc vien 1  (14).JPG
Chư Tăng, Ni và Phật tử quốc tế tham dự

hoc vien 1  (16).JPG
Quang cảnh Hội thảo

Tin ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày