Phật giáo vùng sông Lan Thương - Mê Kông

GNO - Bộ Lễ nghi và Tôn giáo cùng Phật giáo Campuchia vừa khai mạc Hội thảo quốc tế chủ đề: “Hiệu quả quản lý của Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) trong các quốc gia vùng sông Lan Thương - Mê Kông”.

7-640x480_jpg.jpg
Chụp hình lưu niệm cùng Đại Tăng thống Bour Kry và Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia

Hội thảo diễn ra ngày 25-4, tại Phnom Penh, có sự tham dự, chứng minh của Hòa thượng Đại Tăng thống phái Dhammayuttika-nikaya - ngài Bour Kry; Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo cùng chư tôn đức Tăng, giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu đến từ 6 quốc gia vùng sông Lan Thương - Mê Kông: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam.

TT.Thích Giác Hiệp, UV HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; ông Nguyễn Minh Sơn, chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế - Ban Tôn giáo Chính phủ đại diện đoàn VN tham dự.

Tại hội thảo, TT.Thích Giác Hiệp đã trình bày tham luận vào chiều cùng ngày, nội dung đề cập mục đích và những thành tựu của giáo dục Phật giáo Việt Nam.

a 1.jpg
TT.Thích Giác Hiệp trình bày tham luận tại hội thảo

Hội thảo đi đến kết luận, Phật giáo ảnh hưởng sâu rộng trong các quốc gia thuộc sông Lan Thương - Mê Kông. Nhiều lĩnh vực như văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ, tôn giáo… mang đậm tư tưởng Phật giáo.

Hội thảo cũng khẳng định, thông qua những nghiên cứu của các học giả - qua các tham luận, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về sự phát triển và truyền bá Phật pháp tại các quốc gia trên.

Trong quá trình Phật giáo phát triển tại khu vực, có thời Phật giáo Đại thừa thịnh hành, có lúc Phật giáo Nguyên thủy chiếm ưu thế, như trường hợp tại Campuchia. Suốt chiều dài lịch sử, giữa hai truyền thống có mối quan hệ, ảnh hưởng mật thiết.

a 3.jpg

a 2.jpg
Quang cảnh hội thảo

Được biết, ác thành tựu nghiên cứu sẽ được áp dụng để thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo - nhằm đem lại hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng giữa các quốc gia thuộc sông Lan Thương - Mê Kông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày