Phát hành tem bưu chính chân dung CS. Ambedkar

Phát hành tem bưu chính chân dung CS. Ambedkar
GN - Cư sĩ Ambedkar được Sri Lanka vinh danh bằng việc phát hành tem bưu chính mang chân dung của ông.

Sri Lanka là một quốc gia Phật giáo hàng đầu trên thế giới, cho nên các Phật tử của đất nước này kiến nghị Chính phủ Sri Lanka phát hành một con tem bưu chính kỷ niệm để vinh danh Tiến sĩ B.R. Ambedkar, bởi những cống hiến vĩ đại mà ông đã làm cho người dân Ấn Độ và Phật giáo Ấn Độ. Tiến sĩ - Cư sĩ Ambedkar xứng đáng được vinh danh bằng việc phát hành một con tem bưu chính mang chân dung của ông ở Sri Lanka.

Có 250 triệu người Dalit (người thuộc tầng lớp bần cùng trong xã hội) ở Ấn Độ, gần như chiếm ¼ dân số của Ấn Độ. Sri Lanka nên làm bạn với những người này. Phật giáo có thể là chất kết dính mối quan hệ giữa người dân Dalit Ấn Độ và nhân dân Sri Lanka.

Đạo Phật dạy về tính bình đẳng. Đây là thông điệp của Tiến sĩ Ambedkar truyền lại cho những người dân Dalit đi theo ông.

Người Phật tử Ấn thuộc tầng lớp Dalit có thể truyền bá thông điệp ấy một cách rộng khắp trong cộng đồng người Tamil ở Sri Lanka, những người cảm thấy bị ngược đãi và đàn áp bởi những người Tamil thuộc đẳng cấp cao hơn.

Bà Mayawati, Thống đốc bang Uttar Pradesh, là một Phật tử thuần thành. Bà lãnh đạo đảng Bahujan Samaj, đảng đại diện cho tầng lớp nhân dân Bahujan hay còn gọi là Dalit, tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội Ấn Độ. Đây là nhiệm kỳ thứ tư bà làm thống đốc bang Uttar Pradesh, một bang có số dân đông nhất ở Ấn Độ.

Chính phủ Sri Lanka nên mời bà Mayawati đến thăm và tìm cách thắt chặt mối quan hệ giữa Uttar Pradesh và Sri Lanka.

Những gì Tiến sĩ Ambedkar đã để lại có thể đóng một vai trò quan trọng trong những nỗ lực hòa giải giữa các cộng đồng khác nhau ở Sri Lanka.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tràng Châu - Điểm sinh hoạt mới của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Ninh Bình: Ngày tu an lạc của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tại chùa Tràng Châu

GNO - Tại chùa Tràng Châu (P.Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), ngày 10-1 đã diễn ra Ngày tu an lạc, đồng thời đánh dấu việc Đạo tràng Pháp Hoa chuyển điểm sinh hoạt từ chùa Châu Lâm về chùa Tràng Châu thể hiện một bước phát triển mới trong đời sống tu học của Phật tử địa phương nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.

Thông tin hàng ngày