Phát hiện di vật quý giá ở Mông Cổ

090807090855_gobi_1.jpg

Người ta mới đào được nhiều thùng chứa các di vật Phật giáo trên sa mạc Gobi ở Mông Cổ, gần tu viện Khamaryn, cách thủ đô Ulan Bator chừng 500km về phía nam. (Ảnh và lời bình của Haroldo Castro)

090807090852_gobi_2.jpg

Các di vật này là do người chăm sóc tu viện, Lama Tuduv, chôn xuống trước khi chính quyền Cộng sản Mông Cổ phá tu viện vào năm 1938. Tu viện Khamaryn được xây lại vào năm 1991 và hàng ngàn người Mông Cổ đã tới thăm.

090807090848_gobi_3.jpg

Ban đầu, 64 hộp được giấu tại 17 địa điểm quanh Khamaryn. Trong đợt phát hiện mới này, người ta mất một tiếng để tìm ra hai thùng chôn cạnh nhau dưới 1m cát. Các hộp này nằm gần tu viện.

090807090845_gobi_4.jpg

64 hộp chứa toàn bộ khoảng 1500 đồ của tu viện cũ, còn những thứ khác đã bị phá hủy. Cho tới nay, người ta đã tìm thấy 40 hộp, 24 hộp khác vẫn còn bị chôn vùi.

090807090841_gobi_5.jpg

Altangerel Zundui, cháu của ông Lama Tuduv, hiện là người chăm sóc tu viện Khamaryn. Ông là người duy nhất biết địa điểm chính xác của các thùng chứa đồ. Trong ảnh, ông đang cầm một cuốn kinh thiêng liêng được bọc cẩn thận.

090807090838_gobi_6.jpg

Hai hộp mới phát hiện gần đây có chứa các văn bản, tượng và các đồ thiêng liêng khác được dùng trong các nghi lễ Phật giáo. Trong ảnh là bức tượng có từ cách đây hai thế kỷ, được gói trong khăn lụa.

090807090835_gobi_7.jpg

Rất nhiều di vật được các Phật tử coi là thiêng liêng và có thời thuộc về người sáng lập tu viện Khamaryn, Danzan Rabjaa. Ông thường được gọi là "vị thần và nhà thơ của Gobi".

090807090831_gobi_8.jpg

Sau khi phát hiện ra, người ta đã dùng lạc đà để chở các di vật tới một tu viện gần đó. Đa phần các di vật được trưng bày tại Bảo tàng Danzan Rabjaa ở thị trấn Sainshand, ở phía đông sa mạc Gobi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tuyến đường cờ hoa tại hẻm 96 (P.Phú Thuận)

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nơi cửa thiền

GNO - Tròn 50 kể từ ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, diện mạo đô thị và đời sống người dân nơi đây đang ngày càng đổi thay tích cực.
Phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Thích Phước Tú trà-tỳ - Ảnh: Tâm Phúc

Vĩnh Long: Lễ truy niệm, cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú đến nơi trà-tỳ

GNO - Sáng 14-7 (nhằm 1-6-Bính Ngọ), tại chùa Giác Thiên (P.Phước Hậu, Vĩnh Long), Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Thiền phái Trúc Lâm VN và môn đồ pháp quyến đã cử hành Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú, Thành viên Hội đồng Chứng minh, đến nơi trà-tỳ.

Thông tin hàng ngày