Phát hiện tượng Phật cổ tại nghĩa trang Linzin

GN - Mười sáu tượng Phật cổ vào triều đại Kongbaung (1752-1885) đầu tiên đã được phát hiện trong khi khai quật một địa điểm ở nghĩa trang Armenia cũ, bên trong nghĩa trang Linzin ở Amarapura của khu vực Mandalay (ảnh).
mar8-buddhaimages.jpg

Theo kiến trúc sư Maung Win, khu vực nghĩa trang Linzin từng được gọi là Hteepaung Ayat dưới triều đại Konbaung đầu tiên, là nơi sinh sống của cư dân Innwa. Những hình tượng Đức Phật được làm bằng tay ấy có niên đại từ thời kỳ đầu của triều đại Konbaung, trước thời đại Amarapura.

Ông Win Maung cho biết, Thidagu Sayadaw đã chỉ đạo giữ nguyên hiện trạng của khu vực nơi đã được tìm thấy các tượng Phật vì ở đấy có những công trình tôn giáo có tính lịch sử.

Các sử gia và người dân địa phương lên án việc xây dựng một công viên khảo cổ trong nghĩa trang Linzin của Ủy ban Phát triển thành phố Mandalay, bởi họ cho rằng như thế sẽ làm hư hại các công trình tôn giáo cổ từ thời đại Innwa và Amarapura.

Hoàng Lam (theo Eleven in Myanmar)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.

Thông tin hàng ngày