Phật tử kiều bào hằng thuận tại chùa Tăng Phúc

GNO - Chiều qua, 10-1-2014, tại chùa Tăng Phúc (số 27 Phố Thượng Thanh, P.Thượng Thanh, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) đã diễn ra lễ hằng thuận của 2 đôi tân hôn, giữa Lê Toàn Chung - Nguyễn Thị Xoa và Đỗ Tiến Mạnh - Nguyễn Xuân Quỳnh.

chinh tam13.jpg

Hai đôi tân hôn thắp nến được sắp thành trái tim,
ước nguyện xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc

Sau nghi thức chúc phúc cho các tân lang và tân nương, TT.Thích Trí Chơn, cố vấn Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã có những lời giáo huấn đến với các đôi bạn trẻ, dặn dò hai đôi tân hôn sống theo lời Phật dạy...

Hai đôi hôn cùng gần 20 thiện nam tín nữ trong gia đình đã phát nguyện Quy y Tam bảo nhân dịp này. Lễ quy y do HT.Thích Thiện Bảo, UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Phó Ban Truyền thông - Thông tin T.Ư làm Bổn sư truyền trao giới pháp.

Được biết, cha mẹ của hai đôi bạn trẻ là những doanh nhân Phật tử đang sinh sống tại Cộng hòa Séc, vẫn luôn hướng về quê hương đất nước cũng như thao thức với con đường học Phật, tu nhơn giải thoát.

chinh tam16.jpg

HT.Thích Thiện Bảo có huấn từ tại buổi lễ

chinh tam05.jpg

Hai đôi tân hôn, gia đình các bên chụp ảnh lưu niệm cùng chư tôn đức chứng minh

chinh tam18.jpg

Phật tử Hoa Tâm trao tượng trưng số tiền 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Bình

Cuối buổi lễ hằng thuận, Phật tử Hoa Tâm - Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trao số tiền 50 triệu đồng của các Phật tử Việt Nam tại Séc quyên góp ủng hộ bà con tỉnh Quảng Bình bị bão lụt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày