Phật tử làm từ thiện ở Vĩnh Phúc, Đà Nẵng

GNO - Sáng 23-2, chùa Hà Tiên (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng những Phật tử chùa Thiên Phúc (Ba Lan) tổ chức phát miễn phí nước rửa tay khô diệt khuẩn và thanh hương bồ kết kháng khuẩn cho các Phật tử đến chùa lễ Phật cầu an đầu tháng (ảnh).

IMG_8155 - Copy (Copy).JPG


Phật tử Trần Thị Lê Hiền - Pháp danh Giác Hương đại diện cho cồng đồng Phật tử tại Ba Lan chia sẻ, trong lúc dịch bệnh phức tạp, mỗi người đều có trách nhiệm ngăn ngừa và giữ gìn. Đặc biệt, theo chị Hiền, cần đem tâm từ bi của người con Phật giúp đỡ, chia sẻ thông tin phòng tránh dịch cho những người hữu duyên...

Vũ Dũng - Minh Hưng

* Cùng ngày, tại quán cơm chay 0 đồng (107 Trần Khát Chân, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), nhóm thiện nguyện Lam Yêu Thương tổ chức phát cơm chay miễn phí đến bà con lao động khó khăn; đồng thời trao tặng 11 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn phường Mân Thái thuộc quận.

LYT (26).jpg


TT.Thích Thông Quang, Phó BTS Phật giáo Q.Sơn Trà, cố vấn nhóm trao xe đạp đến các bạn học sinh

Được biết, nhóm thiện nguyện Lam Yêu Thương được thành lập trên tinh thần thực hành hạnh Từ Bi của những người con Phật, chia sẻ cùng những mảnh đời khó khăn.

Ngoài các chuyến thiện nguyện giúp đỡ những người nghèo khó trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, hàng tháng nhóm tổ chức 2 buổi cơm chay 0 đồng tại 107 Trần Khát Chân vào ngày rằm và mùng một, mỗi buổi phát 200 suất cơm chay cho bà con lao động nghèo, các hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày