Phật tử người đồng bào dân tộc S’Tiêng chùa Trúc Lâm cúng dường tại trường hạ chùa Tỉnh Hội

Phật tử đồng bào dân tộc S'Tiêng tại trường hạ chùa Tỉnh Hội
Phật tử đồng bào dân tộc S'Tiêng tại trường hạ chùa Tỉnh Hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-7, Thượng tọa Thích Bửu Khánh, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Trúc Lâm (H.Bù Đăng) hướng dẫn Phật tử người đồng bào S'Tiêng thuộc xã Thống Nhất, H.Bù Đăng đến thăm, cúng dường chư tôn đức Tăng tại trường hạ chùa Tỉnh Hội.
Phật tử đồng bào S'Tiêng cúng dường tứ sự đến chư tôn đức trường hạ chùa Tỉnh Hội

Phật tử đồng bào S'Tiêng cúng dường tứ sự đến chư tôn đức trường hạ chùa Tỉnh Hội

Tại trường hạ, đạo tràng Phật tử người dân tộc S'Tiêng đảnh lễ chư tôn đức, tác bạch cúng dường trai tăng và tứ sự nhân mùa An cư kiết hạ. Đây là lần đầu tiên Phật tử đồng bào người dân tộc S'Tiêng cúng dường trai tăng với những phần cơm lam đặc trưng và quà tứ sự đến chư tôn đức trường hạ.

Thượng tọa Thích Tỉnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thiền chủ trường hạ đã thay mặt toàn thể hành giả an cư có lời tán thán đến các Phật tử người đồng bào.

Đạo tràng Phật tử đồng bào dân tộc S'Tiêng chùa Trúc Lâm cúng dường trai tăng đến trường hạ chùa Tỉnh Hội

Đạo tràng Phật tử đồng bào dân tộc S'Tiêng chùa Trúc Lâm cúng dường trai tăng đến trường hạ chùa Tỉnh Hội

Thượng tọa chia sẻ “Xưa giờ tôi chỉ thấy chư tôn đức đi phát quà cho bà con nghèo người đồng bào, lần đầu tiên tôi được chứng dự buổi phát tâm cúng dường trai tăng của bà con Phật tử người đồng bào dân tộc S'Tiêng. Quý vị khó khăn mà biết nghe theo sự chỉ dạy của Thầy tổ, biết phát tâm cúng dường để chuyển hoá nghiệp của mình thì là vô cùng quý giá".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày