Phẫu thuật 100 ca ghép thủy tinh thể nhân tạo cho bệnh nhân nghèo

Tổ chức phẫu thuật ghép thủy tinh thể nhân tạo cho 100 bệnh nhân nghèo
Tổ chức phẫu thuật ghép thủy tinh thể nhân tạo cho 100 bệnh nhân nghèo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-3, Thượng tọa Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang (TP.HCM) kết hợp cùng các y bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Tây Nam - TP.HCM tổ chức khám, phẫu thuật ghép thủy tinh thể nhân tạo đem lại ánh sáng cho người nghèo.

Y bác sĩ đã phẫu thuật ghép thủy tinh thể nhân tạo cho 100 bệnh nhân nghèo đến từ tỉnh Cà Mau và An Giang. Chi phí phẫu thuật được Hội Ican - Hoa Kỳ và chương trình “Ánh sáng tình thương” tài trợ.

Dịp này, chư Tăng, Phật tử chùa Thường Quang và Quan Âm tịnh xá (quận 5, TP.HCM) đã đến thăm, tặng quà và tiền mặt hỗ trợ cho các bệnh nhân trước khi ra về.

Trước đó, tại chùa Thường Quang, chư Tăng, Phật tử cũng đã tổ chức trao tặng 150 phần quà với tổng trị giá 80 triệu đồng đến người khiếm thị khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày