Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo quận 5 nhiệm kỳ 2021-2026

Thượng tọa Thích Truyền Cường phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu GHPGVN quận 5
Thượng tọa Thích Truyền Cường phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu GHPGVN quận 5
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo quận 5 lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận - chùa Vạn Phật. 
Thượng tọa Thích Trung Nghĩa trình nhân sự dự kiến của Phật giáo quận 5, nhiệm kỳ 2021-2026
Thượng tọa Thích Trung Nghĩa trình nhân sự dự kiến của Phật giáo quận 5, nhiệm kỳ 2021-2026

Phiên trù bị đặt dưới sự chứng minh, chủ tọa Hòa thượng Thích Chơn Không, Hòa thượng Thích Huệ Công - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 5; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự TP.HCM; Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 5, Trưởng ban Tổ chức đại hội, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự quận.

Về phía chính quyền có ông Lê Tấn Đức, đại diện Phòng Nội vụ quận 5; ông Ngụy Hiệp Tú, đội trưởng đội An ninh công an quận 5, và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sở tại.

Sau phát biểu khai mạc phiên trù bị của Thượng tọa Thích Truyền Cường, chư tôn đức Ban Thư ký đã báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ Tọa đoàn, Ban Kiểm soát đại hội.

Thượng tọa Thích Trung Nghĩa, Phó ban Trị sự thay mặt Tiểu ban nhân sự trình, xin ý kiến về nhân sự dự kiến của Ban Trị sự Phật giáo quận 5, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại đức Thích Giác Nghiêm, Chánh Thư ký đã báo cáo tóm tắt dự thảo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại đức Thích Giác Nghiêm, Chánh Thư ký xin ý kiến tại hội nghị về việc rút gọn thành phần tham dự đại hội

Đại đức Thích Giác Nghiêm, Chánh Thư ký xin ý kiến tại hội nghị về việc rút gọn thành phần tham dự đại hội

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Hòa thượng Thích Chơn Không đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác tổ chức nhằm nâng cao phòng chống Covid-19. Ban Thư ký cũng nêu đề nghị từ phía chính quyền địa phương, hạn chế số lượng người tham dự để đảm bảo tốt nhất trong công tác phòng chống dịch.

Phiên trù bị đã thông qua danh sách khách mời, rút gọn thành phần tham dự. Theo đó, đại hội chính thức của Phật giáo quận 5, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ không có sự tham dự của Phật tử, như dự kiến trước đó có 30 vị.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã hướng dẫn, góp ý Ban Trị sự Phật giáo quận 5 trong các công tác chuẩn bị, thiết trí, chương trình sẽ diễn ra trong đại hội, nội dung văn kiện và kịch bản tổ chức đại hội.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh góp ý về các chương trình đại hội

Thượng tọa Thích Quang Thạnh góp ý về các chương trình đại hội

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã phê bình các nhân sự đã được hiệp thương, đã có tên trong danh sách dự kiến thành phần nhân sự tham gia vào tân Ban Trị sự GHPGVN quận 5 nhiệm kỳ mới, nhưng không hiện diện trong hội nghị phiên trù bị ngày hôm nay.

Thượng tọa Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chỉ đạo: “Đề nghị Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 5 cân nhắc với các vị mình đã hiệp thương, có tên trong danh sách dự kiến của Ban Trị sự Phật giáo quận 5 nhiệm kỳ mới, đại hội vào ngày mai phải có mặt đủ, bằng mọi giá”.

Thượng tọa Thích Thiện Quý chỉ đạo tại phiên trù bị đại hội

Thượng tọa Thích Thiện Quý chỉ đạo tại phiên trù bị đại hội

Đại hội đại biểu Phật giáo quận 5 chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ sáng mai, ngày 2-5-2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày