Phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

GNO - Chiều nay 15-8, 600 đại biểu đã dự phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017) tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 147 đường 27/4, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa.

DSC_0008.JPG
DSC_0010.JPG

Đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội Phật giáo BR-VT

Phiên trù bị đặt dưới sự chứng minh của chư tôn HĐTS, BTS THPG tỉnh: HT.Thích Thiện Nhơn, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Huệ Trí, TT.Thích Thiện Thống, HT.Thích Quảng Hiển, HT.Thích Nguyên Trực, HT.Thích Giác Cầu… chư tôn đức Tăng Ni các Ban Đại diện huyện thị Phật giáo trong tỉnh BR-VT.

Đến tham dự phiên trù bị Đại hội còn có ông Phạm Hòa, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; bà Nguyễn Thị Oanh, Phó ban Dân vận tỉnh; đại diện các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, TP.Vũng Tàu…

DSC_0019.JPG

HT.Thích Nguyên Trực đọc danh sách nhân sự dự kiến BTS THPG nhiệm kỳ 2012-2017

DSC_0013.JPG

Chư tôn đức chứng minh

Tại phiên trù bị Đại hội, Ban Tổ chức đã thông qua Nội quy Đại hội, dự thảo văn kiện Đại hội chính thức; ĐĐ.Thích Nhuận Trí, Chánh Thư ký BTS THPG BR-VT báo cáo tóm tắt công tác Phật sự nhiệm kỳ IV. Theo đó, Phật giáo tỉnh BR-VT đã thực hiện nhiều công tác Phật sự góp phần xây dựng đời sống tu học, đời sống tâm linh cho Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh. Đại diện Ban Thư ký cũng đã giới thiệu phương hướng hoạt động của BTS THPG BR-VT nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại biểu phiên trù bị Đại hội cũng đã nghe đại diện TP.Vũng Tàu và Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh BR-VT trình bày tham luận.

DSC_0022.JPG

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội

Thay mặt Ban Nhân sự, HT.Thích Nguyên Trực, Phó BTS kiêm Phó ban Tổ chức đọc danh sách dự kiến BTS THPG nhiệm kỳ 2012-2017. Thay mặt HĐTS, HT.Thích Thiện Nhơn đã phát biểu và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể đại biểu phiên trù bị. Theo đó, đại biểu thống nhất danh sách dự kiến nhân sự tân BTS THPG BR-VT nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 77 thành viên, trong đó 47 ủy viên chính thức và 30 ủy viên dự khuyết.

Phiên trù bị Đại hội bế mạc với niềm tin tưởng Đại hội chính thức ngày mai sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày