Phổ biến pháp luật cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo

GNO - Sáng nay, 13-7, tại TP.Vinh, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo cho các đại biểu và chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự tập huấn có ông Vũ Khắc Huy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lưu Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An; TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành cấp tỉnh, thành viên BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An cùng với 170 đại biểu là Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh.

nghe an.jpg
Các đại các cấp chính quyền và Tăng Ni, Phật tử dự hội nghị tập huấn - Ảnh: MH

Trong thời gian 2 ngày (13,14-7), các đại biểu được nghe trình bày các chuyên đề: Quan điểm chính sách của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, Pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, Pháp luật về đất đai liên quan đến tôn giáo.

Phát biểu khai mạc, ông Lưu Công Vinh khái quát tình hình hoạt động của Phật giáo trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong quá trình hoạt động. Trên cơ sở đó, ông yêu cầu các đại biểu tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn, từ đó vận dụng vào tình hình thực tế, các Tăng Ni, Phật tử cùng với chính quyền các cấp làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu nhận thức rõ hơn về pháp luật nhà nước liên quan tới tôn giáo, đảm bảo hoạt động đúng quy định của pháp luật và Hiến chương của GHPGVN.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày