Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak 2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải đến Cơ sở II - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak 2025
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải đến Cơ sở II - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak 2025
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 17-4, ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đã đến Cơ sở II - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (H.Bình Chánh) chủ trì phiên họp báo cáo tiến độ và kiểm tra kết quả các công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, đồng chủ trì phiên họp; tham dự còn có chư tôn đức trong Ủy ban Tổ chức Đại lễ; đại diện các ban chuyên trách, sở, ngành liên quan của TP.HCM và H.Bình Chánh.

Thượng tọa Thích Thanh Phong báo cáo các công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025
Thượng tọa Thích Thanh Phong báo cáo các công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Thanh Phong báo cáo các công tác chuẩn bị, nêu rõ những phần việc đã hoàn thành cũng như các nội dung còn tồn đọng đang bổ sung, hoàn thiện. Đại diện UBND H.Bình Chánh, các sở, ngành cũng báo cáo tiến độ duy tu đường phố và cải tạo Công viên Văn hóa Láng Le phụ cận. Các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các hạng mục, đảm bảo an ninh, an toàn, hướng tới tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2025.

Đoàn khảo sát hội trường trung tâm
Đoàn khảo sát hội trường trung tâm

Sau phiên họp, đoàn đã tiến hành khảo sát các địa điểm chính sẽ phục vụ Đại lễ, bao gồm: hội trường trung tâm, khu vực phòng khách, hậu cần và các công trình phụ trợ khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày