Thúc đẩy việc thiết lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu trong buổi làm việc tại Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu trong buổi làm việc tại Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-4, tại Sở Văn hóa - Thể Thao TP.HCM, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Thành phố về công tác truyền thông phục vụ Đại lễ Vesak 2025.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi khẳng định Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với GHPGVN và các cơ quan liên quan để triển khai công tác truyền thông Đại lễ Vesak sắp tới một cách đồng bộ, hiệu quả

Ông Nguyễn Ngọc Hồi khẳng định Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với GHPGVN và các cơ quan liên quan để triển khai công tác truyền thông Đại lễ Vesak sắp tới một cách đồng bộ, hiệu quả

Tham dự buổi họp còn có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự; Thường trực Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2025 và đại diện các cơ quan, ban ngành, phòng, trung tâm chuyên môn liên quan.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc thiết lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại lễ Vesak 2025, cụ thể trong phương thức tổ chức và vận hành trung tâm, quy trình đăng ký tác nghiệp cho phóng viên, cơ chế cung cấp thông tin chính thức cho báo chí quốc tế cũng như trong nước, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thiết bị đường truyền, công tác hậu cần, thời gian họp báo và nhân sự Ban Điều hành Trung tâm.

Thượng tọa Thích Tâm Hải cho biết việc thiết lập Trung tâm Báo chí không chỉ nhằm phục vụ công tác đưa tin chính xác, kịp thời, mà còn thể hiện sự chủ động của Ban Tổ chức trong công tác truyền thông Đại lễ Vesak 2025

Thượng tọa Thích Tâm Hải cho biết việc thiết lập Trung tâm Báo chí không chỉ nhằm phục vụ công tác đưa tin chính xác, kịp thời, mà còn thể hiện sự chủ động của Ban Tổ chức trong công tác truyền thông Đại lễ Vesak 2025

Đại diện Giáo hội, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cũng đã thống nhất cử các đầu mối trách nhiệm để việc phối hợp nhịp nhàng, thuận lợi.

Được biết, liên quan tới việc thiết lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 có sự phối hợp giữa Giáo hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Ngoại vụ, Trung tâm Chuyển đổi số, Trung tâm Báo chí TP.HCM, Tập đoàn Viễn thông Viettel…

Đại diện các cơ quan, ban ngành, phòng, trung tâm chuyên môn liên quan tham dự cũng đã có những đóng góp thiết thực nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác truyền thông Đại lễ

Đại diện các cơ quan, ban ngành, phòng, trung tâm chuyên môn liên quan tham dự cũng đã có những đóng góp thiết thực nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác truyền thông Đại lễ

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác truyền thông trong việc lan tỏa thông điệp từ bi, hòa bình của Phật giáo và khẳng định GHPGVN sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo truyền thông Đại lễ Vesak 2025 diễn ra hiệu quả, chuyên nghiệp và đúng định hướng.

Thượng tọa cũng cảm ơn lãnh đạo TP.HCM, các Sở đã dành tình cảm, sự quan tâm đối với sự kiện văn hóa, tôn giáo quốc tế do GHPGVN đăng cai tổ chức trong bối cảnh rất đặc biệt là Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30-4 (1975-2025) và hướng tới Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 (1945-2025).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bông hồng đỏ, bông hồng trắng

GNO - Ngày lễ Vu lan - ngày của những bông hồng cài áo, ngày để mỗi người hướng về nguồn cội, để lòng thổn thức trong hai chữ “hiếu ân”.
Công việc trong ngành du lịch giúp Phương gắn bó nhiều với Phật giáo, anh tìm hiểu nhiều về giáo lý, lịch sử cuộc đời Đức Phật và từ đó, anh chia sẻ thế giới quan tích cực với con mình: khi con học bài, anh cũng học Phật học

Lời nhắn gửi từ một giấc mơ dở dang

GNO - Có những vết thương không chảy máu nhưng ám ảnh suốt đời. Chúng không đến từ roi vọt hay tai nạn, mà từ những lời nói tưởng chừng vô hại, được buông ra vô tư, hay vô tâm trước mặt một đứa trẻ. Câu chuyện của anh Nguyễn Trần Hoàng Phương và người anh trai là minh chứng rõ ràng cho sức tàn phá thầm lặng ấy.

Thông tin hàng ngày