Phố ông đồ Xuân Ất Tỵ - 2025 chính thức khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn đức tham quan các gian hàng Phố ông đồ Xuân Ất Tỵ - 2025 tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Chư tôn đức tham quan các gian hàng Phố ông đồ Xuân Ất Tỵ - 2025 tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối nay, 26 Tết (25-1), Phố ông đồ Xuân Ất Tỵ - 2025 do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức chính thức khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM) phục vụ Phật tử, khách du xuân tham quan và thưởng lãm.
Chư tôn đức tham dự lễ khai mạc Phố ông đồ Xuân Ất Tỵ - 2025
Chư tôn đức tham dự lễ khai mạc Phố ông đồ Xuân Ất Tỵ - 2025

Tham dự lễ khai mạc có Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM; đại diện chính quyền Q.10, các doanh nghiệp, Phật tử tham dự.

Thượng tọa Thích Tâm Hoa phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Tâm Hoa phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Tâm Hoa, Phó Thường trực Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM phát biểu khai mạc cho biết Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức Phố ông đồ Xuân Ất Tỵ - 2025 với 34 các gian hàng, trưng bày các sản phẩm như: tranh, tượng Phật, Bồ-tát, Phật cụ, chuỗi, tranh, mộc bản, thư pháp… phục vụ cho Phật tử, khách du xuân, thể hiện đậm nét văn hóa Phật giáo và dân tộc, đem đến không gian Tết hoan hỷ, vui tươi trong những ngày xuân tại Việt Nam Quốc Tự.

Cắt băng khai mạc

Cắt băng khai mạc

"Phố ông đồ Xuân Ất Tỵ với mục đích hướng về cội nguồn nên các gian hàng được thiết trí bằng các vật liệu từ tranh, tre, với màu sắc thôn quê là chủ đạo, vừa thể hiện văn hóa Việt và văn hóa Phật giáo Việt Nam, vừa giúp khách tham quan nhớ về cội nguồn, để có lòng tri ân và báo ân của người con Phật.", Thượng tọa Thích Tâm Hoa nói thêm.

Được biết, bên cạnh việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nhân dịp Xuân Ất Tỵ, triển lãm còn tạo cơ hội cho các doanh nhân, Phật tử giới thiệu các sản phẩm về văn hóa Phật giáo, hướng tín đồ Phật tử và thiện tín gần xa đón xuân với không khí hoan hỷ, vui tươi.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Quý chuyển lời cầu chúc an lành của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM Thích Lệ Trang đến toàn thể đại chúng tham dự.

Thượng tọa cũng nhấn mạnh không gian văn hóa Xuân Ất Tỵ tại Việt Nam Quốc Tự với những nét đẹp thôn quê mang đặc trưng của miền Tây Nam Bộ sẽ một lần nữa nhắc nhở mỗi người dù có đi đâu về đâu, nhưng rồi cũng sẽ trở về cội nguồn văn hóa của dân tộc.

Sau buổi lễ, chư tôn đức đã thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Phố ông đồ Xuân Ất Tỵ - 2025 tại Việt Nam Quốc Tự và tham quan các gian hàng triển lãm trong "Phố ông đồ".

Trải nghiệm gian hàng thư pháp

Trải nghiệm gian hàng thư pháp

Được biết, triển lãm Phố ông đồ tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM) sẽ mở cửa liên tục từ 26 Tết đến 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ (25-1 đến 12-2-2025) để phục vụ du khách gần xa tham quan.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Triển lãm Phố ông đồ tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM) sẽ mở cửa liên tục từ 26 Tết đến 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ (25-1 đến 12-2-2025)
Triển lãm Phố ông đồ tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM) sẽ mở cửa liên tục từ 26 Tết đến 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ (25-1 đến 12-2-2025)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức, khánh vàng lưu niệm đến lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành

Tiền Giang: Cần lưu trữ cập nhật hồ sơ Tăng Ni, tự viện một cách đầy đủ

GNO - Đó là chỉ đạo của Thượng tọa Thích Quảng Lộc tại buổi họp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, vào sáng 6-6, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) nhằm báo cáo kết quả tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, triển khai kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ và một số Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Chánh Phúc Đạt

Từ tiểu ngã đến vô ngã

GNO - Người đã bước vào cảnh giới thiền, thấy bản thể và hiện tượng không phải là hai thứ đối lập. Thậm chí cũng không thể dùng hai mặt của một bàn tay để ví von. Bởi vì bản thân hiện tượng chính là cái bản thể đó. Rời khỏi hiện tượng, không có bản thể khác để tìm.

Thông tin hàng ngày