18 giờ ngày mai, 26 Tết: Sẽ khai mạc Phố ông đồ Xuân Ất Tỵ - 2025 tại Việt Nam Quốc Tự

Không gian Phố ông đồ và văn hóa Phật giáo Xuân Ất Tỵ tại Việt Nam Quốc Tự
Không gian Phố ông đồ và văn hóa Phật giáo Xuân Ất Tỵ tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức triển lãm với chủ đề Phố ông đồ và văn hóa Phật giáo Xuân Ất Tỵ - 2025, tại Việt Nam Quốc Tự, số 242-244 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM.
Phố ông đồ sẽ khai mạc vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn tại Việt Nam Quốc Tự

Phố ông đồ sẽ khai mạc vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn tại Việt Nam Quốc Tự

Theo đó, triển lãm Phố ông đồ sẽ trưng bày các văn hóa phẩm Phật giáo gồm: tượng Phật, Phật cụ, pháp cụ, trà, nến, kinh sách và hoạt động trưng bày, viết thư pháp phục vụ khách du xuân...

Nói với Báo Giác Ngộ, Đại đức Thích Đồng Quảng, Chánh Thư ký Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM cho biết Ban Tổ chức đã thiết trí các gian hàng hoàn thiện, sẵn sàng cho Lễ khai mạc vào lúc 18 giờ ngày mai, 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn, tại Việt Nam Quốc Tự.

Triển lãm Phố ông đồ và văn hóa phẩm Phật giáo Xuân Ất Tỵ có 35 gian hàng phục vụ cho Phật tử, khách du xuân, thể hiện đậm nét văn hóa Phật giáo và dân tộc, đem đến không gian Tết hoan hỷ, vui tươi trong những ngày xuân tại Việt Nam Quốc Tự.

Triển lãm Phố ông đồ mở cửa từ 26 Tết đến 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ (25-1 đến 12-2-2025).

Không gian các gian triển lãm tại Phố ông đồ

Không gian các gian triển lãm tại Phố ông đồ

Tham gia triển lãm lần này, Phòng phát hành Báo Giác Ngộ cũng có gian hàng triển lãm các ấn phẩm báo và sách đặc sắc tại Phố ông đồ nhằm phục vụ Phật tử, bạn đọc gần xa, góp phần tạo nên không khí nhộn nhịp, vui tươi đầu xuân mới.

Báo Giác Ngộ tại Phố ông đồ Xuân Ất Tỵ

Báo Giác Ngộ tại Phố ông đồ Xuân Ất Tỵ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật pháp trong thời đại thuật toán

GNO - Người Phật tử đã từng làm lễ thọ giới cho cây. Họ cũng từng làm lễ cho núi, thậm chí cho cả những vong hồn. Vậy thì tại sao không thể làm cho một chatbot AI?
Cổng vào khu di tích Đại học Nalanda ngày nay

Đời sống Tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỷ VII: Đi bộ (kinh hành) theo ghi chép của Pháp sư Nghĩa Tịnh

NSGN - Khoa học hiện đại cho thấy là sức khỏe con người tùy thuộc vào các vận động thường ngày, cụ thể như tập thể dục, đi bộ nhiều hay ít chẳng hạn. Tuy là một hoạt động nhỏ nhặt ít ai để ý đến, nhưng đi bộ lại đem đến cho ta những lợi ích to lớn không lường cho sức khỏe con người.

Thông tin hàng ngày