Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gắn biển chùa Việt tại Thái

GNO - Sáng qua, 11-8, tại chùa Khánh Vân - Wat Upairadbamrung (thuộc tông Annam tại Thái Lan) tọa lạc tại số 864 đường Charoenkrung, khu Taladnoi, quận Sampanthavong, thủ đô Bangkok, đã long trọng diễn ra lễ gắn biển di tích tên chùa - nhằm mục đích bảo tồn các giá trị tâm linh và quảng bá hình ảnh chùa Việt trên đất Thái.

thailand (5).jpg


Ông Vũ Đức Đam thành kính lễ Phật trong sự chứng minh của chư tôn Hòa thượng

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Kính Chiếu, Tăng trưởng tông phái Việt Nam (Annam Nikai) tại Thái Lan, trú trì chùa Phổ Phước (Wat Kusol Samakhorn) và HT.Thích Minh Ân, trú trì chùa Khánh Vân.

Về phía chính quyền hai nước, có Phó Thủ tướng Chính phủ ông Vũ Đức Đam, Thị trưởng Bangkok - ông Sukhumbhand Paribatra, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan ông Nguyễn Tất Thành, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ông Huỳnh Vĩnh Ái và một số bộ, ngành trung ương của hai nước Thái Lan - Việt Nam.

Mở đầu là phần tiếp đón phái đoàn Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra.

thailand (15).jpg


Giới thiệu về ngôi chùa Việt trên đất Thái cho Phó Thủ tướng và đoàn Chính phủ VN

Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng Tăng trưởng cùng với chư tôn đức và  kiều bào Phật tử Việt Nam đã cử hành lễ tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an.

Tiếp theo buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và ông Thị trưởng Bangkok đã chính thức gắn biển di tích chùa Khánh Vân, sau đó là nghi thức cúng dường đến Hòa thượng Tăng trưởng và chư tôn đức.

Trưa cùng ngày, đoàn đã vào chánh điện lễ Phật và đảnh lễ nhục thân HT.Thích Phổ Sái.

Kết thúc buổi lễ, HT.Thích Minh Ân, trú trì chùa Khánh Vân đã tặng quà và chụp hình lưu niệm cùng với phái đoàn.

thailand (12).jpg
Cúng dường chư Tăng tại buổi lễ

thailand (4).jpg

thailand (11).jpg
Phó Thủ tướng cùng quan chức cấp cao Thái Lan dự lễ

thailand (13).jpg
HT.Thích Minh Ân, trú trì chùa Khánh Vân tặng quà tới Phó Thủ tướng

thailand (6).jpg
Và chụp hình lưu niệm với đoàn

>> Xem thêm: Chuyện kể về Hòa thượng gốc Việt lưu nhục thân ||

Tin, ảnh: Thích Châu Viên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày