Phú Yên: Ban Trị sự GHPGVN H.Tuy An tổ chức lễ kỳ siêu nhân Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

Hòa thượng Thích Đồng Tiến thực hiện nghi thức khai đàn
Hòa thượng Thích Đồng Tiến thực hiện nghi thức khai đàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại tổ đình Từ Quang - Đá Trắng (thôn Cần Lương, xã An Dân, H.Tuy An), ngày 20-8, Ban Trị sự GHPGVN H.Tuy An đã trang nghiêm tổ chức lễ kỳ siêu, trai đàn chẩn tế bạt độ, cầu quốc thái dân an, âm siêu dương thới nhân Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567.
Chư Tăng, Phật tử H.Tuy An tụng kinh cầu nguyện

Chư Tăng, Phật tử H.Tuy An tụng kinh cầu nguyện

Chứng minh, tham gia cầu nguyện có Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên; Đại đức Thích Chúc Phát, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Tuy An; chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, H.Tuy An, Tăng, Ni trụ trì các tự viện và Phật tử.

Tại chánh điện, Ban Nghi lễ cung thỉnh chư vị Hòa thượng chứng minh, chư tôn đức Tăng, Ni niêm hương bạch Phật, khai kinh, chú nguyện và tụng sám Vu lan cầu nguyện chư hương linh sớm siêu thoát.

Đại đức Thích Chúc Phát tác bạch cúng dường

Đại đức Thích Chúc Phát tác bạch cúng dường

Sau thời khóa cầu nguyện, Đại đức Thích Chúc Phát hướng dẫn Phật tử dâng lễ cúng dường đến chư Tăng Ni hiện tiền, hồi hướng công đức cầu nguyện cho đàn tràng được thành tựu viên mãn.

Rất đông Phật tử H.Tuy An tham dự

Rất đông Phật tử H.Tuy An tham dự

Hòa thượng Thích Đồng Tiến đã có lời tán thán đến Ban Trị sự Phật giáo H.Tuy An đã đoàn kết, chung sức thực hiện Phật sự quan trọng này, góp phần thiết thực vào việc xây dựng Phật giáo tỉnh ngày càng phát triển và nhắc nhở hàng Phật tử về tinh thần tri ân, báo ân của người con Phật thông qua hoạt động này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày