Phú Yên: Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Đông Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Đông Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026
Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Đông Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-10, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Cảnh Thái (khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), Ban Trị sự GHPGVN thị xã Đông Hòa khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ (2021-2026).

Quang lâm chứng minh đại hội có: Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên; Đại đức Thích Nguyên Minh, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Đông Hòa, Trưởng ban Tổ chức đại hội cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thị xã Đông Hòa; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong thị xã; đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp, cơ quan, ban ngành địa phương cùng tham dự.

Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu tham dự đại hội

Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu tham dự đại hội

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Nguyên Minh cho biết, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Đông Hòa thực hiện trách nhiệm quản lý và điều hành các công tác Phật sự thành tựu trong 5 năm qua là nhờ các thành viên luôn ý thức trách nhiệm, nhiệt tình và tận tâm trong mọi công tác Phật sự, đóng góp vào lợi ích chung cho Phật giáo tỉnh nhà, cho cộng đồng và xã hội với nhiều hình thức khác nhau bằng tất cả khả năng và sự tận tụy.

Tại đại hội, Đại đức Thích Huệ Minh, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo thị xã Đông Hòa đã báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ IV và dự thảo chương trình hoạt động Phật sự lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại đức Thích Huệ Minh báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026

Đại đức Thích Huệ Minh báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, Phật giáo thị xã Đông Hòa hiện có 21 cơ sở tự viện chính thức sinh hoạt với Giáo hội. Trong đó có 20 chùa và 1 tịnh thất đều thuộc hệ phái Bắc truyền. Tổng số Tăng Ni sinh hoạt chính thức là 34 vị.

Trong 5 năm qua, Phật giáo thị xã Đông Hòa đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự đáng kể như: tu sửa các tự viện, xây dựng mới nhiều công trình cổng tam quan đã dần xuống cấp theo thời gian.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Về công tác xã hội, trong hai năm 2020-2021 do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, với tinh thần từ bi của đạo Phật, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Đông Hòa luôn kịp thời cùng với chính quyền hỗ trợ phần nào những khó khăn cho bà con. Tổng kinh phí trong 5 năm đối với mọi công tác an sinh xã hội theo tinh thần “cứu khổ ban vui” là hơn 4 tỷ đồng.

Bên cạnh những thành tựu, vẫn còn đó những vấn đề bất cập trong việc quản lý, sinh hoạt của một số ít các cơ sở, những sự cố chướng ngại trong sinh hoạt giữa đạo và đời của vài tự viện.

Tập thể, cá nhân nhận bằng tuyên dương công đức
Tập thể, cá nhân nhận bằng tuyên dương công đức

Sau khi Đại đức Thích Quảng Pháp, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Đông Hòa đại diện Ban Trị sự tuyên bố mãn nhiệm kỳ 2016-2021, đại hội đã suy cử tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Đông Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 37 thành viên do Đại đức Thích Nguyên Minh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Đông Hòa ra mắt đại hội, thành kính lắng nghe chỉ dạy của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên

Tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Đông Hòa ra mắt đại hội, thành kính lắng nghe chỉ dạy của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên

Ban đạo từ tại đại hội, Hòa thượng Thích Đồng Tiến tán thán và hoan hỷ với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Đông Hòa trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện tại và nhất là đang vào mùa mưa lũ.

Hòa thượng Thích Đồng Tiến ban đạo từ

Hòa thượng Thích Đồng Tiến ban đạo từ

Hòa thượng đánh giá cao những kết quả, thành tựu tốt đẹp mà Ban Trị sự Phật giáo thị xã Đông Hòa đã đạt được ở nhiệm kỳ qua; Khuyến tấn tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã, có 3 yếu tố mà mỗi một thành viên trong Ban Trị sự phải luôn ý thức được, đó là: Kỷ cương; Trách nhiệm và năng nổ, tận lực trong công tác Phật sự được giao phó; Đoàn kết, chung tay trong mọi công tác của Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày