Quan Âm tu viện (TP.HCM) tổng kết hoạt động Phật sự và lễ chúc thọ đến Phật tử đạo tràng

Phật tử đạo tràng Quan Âm tu viện trong ngày mừng thọ - Tết Giáp Thìn
Phật tử đạo tràng Quan Âm tu viện trong ngày mừng thọ - Tết Giáp Thìn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-1, tại Quan Âm tu viện (Phú Nhuận) tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và chúc thọ cho các Phật tử cao niên Đạo tràng Đại Bi.
Chư tôn đức Tăng Ni tụng kinh chúc nguyện lễ mừng thọ

Chư tôn đức Tăng Ni tụng kinh chúc nguyện lễ mừng thọ

Thượng tọa Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận; Hòa thượng Thích Giác Trí, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận, cùng chư tôn đức Ban Trị sự Q.Phú Nhuận; lãnh đạo địa phương tham dự.

Chư tôn đức thắp nến chúc thọ đến Phật tử

Chư tôn đức thắp nến chúc thọ đến Phật tử

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Trí mong muốn đạo tràng Phật tử ngày một tinh tấn hơn, cùng nhau xây dựng đạo tràng ngày một trang nghiêm, vững mạnh.

Hòa thượng tán thán chư Ni và đạo tràng Quan Âm tu viện đã thể hiện nét đẹp truyền thống qua hình ảnh chúc thọ cho Phật tử cao niên, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tinh thần hiếu đạo.

Phật tử Nguyên Hương đã đại diện Phật tử dâng lời cảm tạ chư tôn đức.

Ni sư Thích nữ Huệ Đức trao hoa chúc thọ đến Phật tử

Ni sư Thích nữ Huệ Đức trao hoa chúc thọ đến Phật tử

Sư cô Thích nữ Đức Tuệ báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự đạo tràng trong năm 2023 và triển khai công tác phật sự năm 2024.

Dịp này, Ban Tổ chức trao Bằng khen đến 29 Phật tử được giải xuất sắc, có 49 Phật tử hạng A, đã tinh tấn trong hoạt động tu học tại đạo tràng.

Thượng tọa Thích Minh Nhật trao phần thưởng đến các Phật tử đạo tràng Đại Bi

Thượng tọa Thích Minh Nhật trao phần thưởng đến các Phật tử đạo tràng Đại Bi

Thượng tọa Thích Minh Nhật ban lời đạo từ sách tấn đến với đạo tràng Phật tử; tán thán công đức của Ni sư trụ trì đã hoàn thành tốt nhiều hoạt động Phật sự, từ các mặt hoằng pháp, văn hoá, từ thiện xã hội… trong năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày