Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận) tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Chư Ni đảnh lễ Tam bảo, cử hành nghi thức Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Chư Ni đảnh lễ Tam bảo, cử hành nghi thức Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-7-Quý Mão (28-8-2023), tại trường hạ Ni - Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã cử hành nghi thức Tự tứ, kết thúc 3 tháng An cư kiết hạ.
Đại diện Ban Chức sự hạ trường đã thông bạch trước đại chúng việc sang Đại Tăng cầu giáo giới

Đại diện Ban Chức sự hạ trường đã thông bạch trước đại chúng việc sang Đại Tăng cầu giáo giới

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, Sư cô Thích nữ Huệ Minh đã đại diện Ban Chức sự hạ trường đã thông bạch trước đại chúng việc sang Đại Tăng cầu giáo giới và được Đại Tăng y chuẩn chư Ni trường hạ Quan Âm tu viên y cứ theo luật tạng mà tác pháp Tự tứ.

Đại chúng đồng đáp “y giáo phụng hành” và lần lượt 3 vị hành giả đối thú Tự tứ như pháp, trước sự chứng minh của nhị vị Ni sư trong Ban Chức sự hạ trường: Ni sư Thích nữ Huệ Đức, Hóa chủ và Ni sư Thích nữ Huệ Trí, Thủ chúng trường hạ.

Tác pháp Tự tứ tại trường hạ Quan Âm tu viện - Q.Phú Nhuận

Tác pháp Tự tứ tại trường hạ Quan Âm tu viện - Q.Phú Nhuận

Theo truyền thống An cư do Đức Phật chế định, chư Ni Quan Âm tu viện đã tác pháp An cư vào ngày 12-4-Quý Mão và tác pháp Tự tứ mãn hạ vào sáng ngày 13-7-Quý Mão, tròn ba tháng An cư tịnh nghiệp đạo tràng.

Chư hành giả tác pháp Tự tứ

Chư hành giả tác pháp Tự tứ

Lễ tác pháp Tự tứ hoàn mãn sau nghi thức lạy sám hối ba nghiệp và trì tụng Bát nhã tâm kinh, đại chúng nhất tâm hồi hướng công đức an cư và Tự tứ cầu nguyện Phật pháp trường tồn, thế giới hòa bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày