Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận), chùa Linh Sơn (Q.12) tổ chức trang nghiêm Đại lễ Vu lan

Phật tử thắp nến cúng dường, tri ân trong Đại lễ Vu lan - Báo hiếu
Phật tử thắp nến cúng dường, tri ân trong Đại lễ Vu lan - Báo hiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 15-7-Quý Mão, tại Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức lễ thắp nến tri ân, bông hồng cài áo nhân Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật tịch 2567.
Chư Ni thực hiện khóa lễ Vu lan tại Quan Âm tu viện

Chư Ni thực hiện khóa lễ Vu lan tại Quan Âm tu viện

Đại lễ tri ân diễn ra trang nghiêm và thiêng liêng, thu hút sự tham gia của đông đảo của các thiện nam tín nữ, Phật tử các giới và mọi lứa tuổi đến tham dự đại lễ.

Buổi lễ được bắt đầu với niệm Phật cầu gia bị, phút nhập từ bi quán, niệm hương đảnh lễ Tam bảo, tiết mục dâng hoa cúng dường, lần lượt đến nghi thức thắp nến tri ân và bông hồng cài áo đến hiện tiền chư tôn đức Ni và toàn thể pháp hội đạo tràng.

Trong nghi thức thắp nến tri ân, đại chúng cùng hướng tâm tri ân đến ân đức cố Ni trưởng viện chủ Quan Âm tu viện - cố Ni trưởng Thích nữ Như Giác; đại chúng lắng đọng tâm tư để cảm nhận tình yêu thương con của hai đấng sinh thành qua nghi thức lạy mười ân cha mẹ theo lời Phật dạy trong kinh Vu lan...

Phật tử cài hoa hồng Vu lan tại lễ thắp nến tri ân do Quan Âm tu viện tổ chức

Phật tử cài hoa hồng Vu lan tại lễ thắp nến tri ân do Quan Âm tu viện tổ chức

Dịp này, Quan Âm tu viện tổ chức kỷ niệm 18 năm thành lập đạo tràng Đại Bi.

Tin, ảnh: Đức Thường

Phật tử tác bạch dâng pháp y cúng dường đến chư Ni tại chùa Linh Sơn (Q.12, TP.HCM)

Phật tử tác bạch dâng pháp y cúng dường đến chư Ni tại chùa Linh Sơn (Q.12, TP.HCM)

* Sáng 16-7-Quý Mão (31-8-2023), sau lễ Tự tứ của chư Ni trường hạ chùa Linh Sơn (Q.12, TP.HCM) đã diễn ra lễ cài hoa hồng Vu lan và dâng pháp y cúng dường đến chư Ni.

Chứng minh lễ có Ni trưởng Thích nữ Từ Nhàn, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo Q.12; Ni trưởng Thích nữ Như Hà, Thiền Chủ trường hạ chùa Linh Sơn, chư Ni Phật giáo quận, Phân ban Ni giới Phật giáo Q.12, Ban Chức sự trường hạ chùa Linh Sơn, hành giả an cư.

Phật tử thành kính dâng cúng dường lên chư Ni sau ba tháng an cư kiết hạ tại chùa Linh Sơn

Phật tử thành kính dâng cúng dường lên chư Ni sau ba tháng an cư kiết hạ tại chùa Linh Sơn

Buổi lễ trang nghiêm mở đầu với nghi thức cài hoa hồng hiếu hạnh, tiếp đó đại diện Phật tử tác bạch dâng cúng pháp y lên chư Ni trong mùa Vu lan - Báo hiếu.

Đại diện chư Ni, Ni trưởng Thích nữ Như Hà đã có lời đạo từ chứng minh tấm lòng của Phật tử trong mùa Vu lan. Ni trưởng cũng chia sẻ về truyền thống cài hoa Vu lan, sách tấn đến Phật tử về hạnh hiếu của người con Phật.

Ni trưởng Thích nữ Như Hà ban đạo từ chứng minh tấm lòng hiếu hạnh Phật tử dâng cúng dường đến chư Ni trong mùa Vu lan

Ni trưởng Thích nữ Như Hà ban đạo từ chứng minh tấm lòng hiếu hạnh Phật tử dâng cúng dường đến chư Ni trong mùa Vu lan

Dịp này, Ni trưởng đại diện chư Ni chứng minh những lễ phẩm cúng dường của Phật tử dâng lên chư tôn đức Ni cầu nguyện cho cha mẹ hiện tại được khỏe mạnh an vui, hồi hướng phước báu đến cửu huyền thất tổ chức siêu sanh cõi lành.

Tin, ảnh: Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày