Quảng Nam: Ban Hoằng pháp Phật giáo H.Thăng Bình tổ chức khóa tu “Vọng hướng Vu lan”

Cài hoa hồng vàng mừng Đại lễ Vu lan
Cài hoa hồng vàng mừng Đại lễ Vu lan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-8 (29-6-Quý Mão), chư Tăng Ni, đạo hữu, Phật tử các chùa trong huyện vân tập tại chùa Phước Ấm (xã Bình Triều) cộng tu Một ngày an lạc với chủ đề “Vọng hướng Vu lan” do Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện tổ chức.
Chư tôn đức thực hiện khóa lễ

Chư tôn đức thực hiện khóa lễ

Chứng minh, tham dự có Đại đức Thích Tánh Thông, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo H.Thăng Bình; Đại đức Thích Hạnh Quả, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp, Trưởng ban Tổ chức khóa tu cùng chư tôn đức Ban Trị sự huyện, các ban chuyên môn, Tăng Ni và 400 Phật tử về tu tập.

Đạo tràng hơn 400 Phật tử được Đại đức Thích Tánh Thông làm giới sư tác pháp truyền 8 giới cộng trụ, trang nghiêm giới thể nguyện tu tập một ngày theo người xuất gia tịnh hạnh.

Chư tôn đức Ni

Chư tôn đức Ni

Đại đức Thích Hạnh Quả, Trưởng ban Tổ chức khóa tu đăng tòa thuyết giảng với chủ đề “Tứ trọng ân” nêu đạo hiếu của chư Phật truyền dạy, để mỗi hành giả tu tập, soi rọi lại mình trong đời sống bằng đạo hiếu của Phật giáo và thấm nhuần tinh thần hiếu dưỡng, hiếu thảo, hiếu hạnh và hiếu đạo.

Thời khóa tụng kinh Báo hiếu, sau đó được chư Tăng dẫn chúng cùng hòa âm thành kính trang nghiêm trùng tuyên lại lời Phật dạy cho tất cả chúng sanh về ân đức cao dày của cha mẹ không những trong hiện tại mà nhiều đời nhiều kiếp trọng ân khó có thể đáp đền.

Đạo tràng mừng Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

Đạo tràng mừng Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

Chiều cùng ngày, chương trình “Vọng hướng Vu lan” dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Phước Hưng, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo H.Thăng Bình, cùng chư Tăng Ni, toàn thể đạo tràng Phật tử đồng lắng lòng thanh tịnh hướng về cội nguồn, về hai đấng sinh thành để nghe ý nghĩa của lễ Vu lan.

Đại đức Thích Hạnh Quả nhấn mạnh những lời dạy của Đức Phật về sự hiếu thảo với cha mẹ là gốc để làm người lương thiện.

Cài hoa hồng Vu lan

Cài hoa hồng Vu lan

Nhiều tiết mục do thiếu nữ Gia đình Phật tử thay mặt đại chúng dâng lên Tam bảo thể hiện lòng hiếu ân, những lời cảm niệm về ân đức cao dày của 2 đấng sinh thành…; những đoá hồng vàng được lần lượt thành kính cài lên hòa vào màu huỳnh y của chư Tăng Ni hiện diện, tri ân người giữ mạng mạch đạo hiếu mãi truyền lưu; những đoá hoa hồng, hoa trắng dần được lan tỏa đến mỗi người con Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày