Quảng Nam: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp, thảo luận Phật sự

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-12, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã có phiên họp tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ để thảo luận và thống nhất một số Phật sự quan trọng cuối năm.

Phiên họp có các thành viên trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh do Hòa thượng Thích Thiện Thành, Trưởng ban Trị sự chủ trì.

Hòa thượng Thích Thiện Thành chủ trì phiên họp

Hòa thượng Thích Thiện Thành chủ trì phiên họp

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Như Giải, Phó Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đã báo cáo quy trình cơ cấu nhân sự và trình danh sách dự kiến nhân sự (lần 1) giới thiệu tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam lần thứ VI (2022-2027).

Thượng tọa Thích Như Giải trình bày báo cáo

Thượng tọa Thích Như Giải trình bày báo cáo

Sau các ý kiến phát biểu, thảo luận, góp ý xây dựng, chư tôn đức Ban Thường trực Ban trị sự đã thống nhất thông qua danh sách dự kiến nhân sự gồm có 63 ủy viên chính thức và các ủy viên dự khuyết.

Ban Thường trực cũng thông qua danh sách đề nghị Trung ương Giáo hội tấn phong lên hàng giáo phẩm cho Tăng, Ni tỉnh Quảng Nam năm 2021; Thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Hiệp Đức (2021-2026); Cử đoàn đại điện Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chứng minh hội nghị tổng kết và ra mắt nhân sự Ban Trị sự Phật giáo TP.Hội An (2021-2026); Thống nhất đề nghị bổ nhiệm trụ trì các cơ sở tự viện: chùa Thái Bình (TP.Tam Kỳ), Minh Giác (TP.Hội An) và Tiên Quang (huyện Quế Sơn)…

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Dự kiến, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2021 vào ngày 12-1-2022 (10-12-Tân Sửu).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày