Quảng Nam: Hoàn tất việc chuẩn bị triển lãm Phật ngọc

GNO - CTV Giác Ngộ online vừa gửi hình ảnh từ chùa Đạo Nguyên (Tam Kỳ, Quảng Nam) cho thấy, công tác chuẩn bị - thiết trí để cung nghinh, triển lãm Phật ngọc cho hòa bình thế giới và Đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an, kỳ siêu anh linh chiến sĩ, đồng bào tử nạn tại tỉnh này đã hoàn tất, sẵn sàng khai lễ từ ngày mai, 20-3.

daonguyen5.jpg
Chùa Đạo Nguyên - nơi tôn trí tôn tượng Phật ngọc

Đồng thời, HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh cũng có thông báo, thay thư mời tất cả Tăng Ni, Phật tử tổ chức đoàn chiêm bái Phật ngọc.

Theo đó, nội dung thông báo cho biết, sau 7 năm Phật ngọc hòa bình thế giới được an vị tại nhiều quốc trên thế giới, Việt Nam lần nữa lại được cung thỉnh Phật Ngọc trở lại trước khi cung nghinh Phật ngọc về tôn trí vĩnh viễn tại nước Úc. Đây là cơ duyên để Tăng Ni, Phật tử cả nước được chiêm bái, cầu chúc cho hòa bình thế giới.

Chùa Đạo Nguyên - trụ sở GHPGVN tỉnh Quảng Nam (140 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) nơi tôn trí Phật ngọc hòa bình thế giới từ 20-3 đến 25-3-2016.

Qua đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thông báo đến quý cấp Giáo hội, quý Tăng Ni, Phật tử tổ chức về chiêm bái và tham dự đại lễ.

Đồng thời, yêu cầu - để giúp cho Tăng Ni, Phật tử về chiêm thái, tham dự lễ, quý đoàn hoan hỷ đăng ký với Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh hoặc trụ trì chùa Đạo Nguyên để được hỗ trợ.

daonguyen2.jpg


Công tác chuẩn bị đã hoàn thành để mai, 20-3 khai mạc triển lãm

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị quý cấp Giáo hội thông báo đến các cơ sở tạo điều kiện cho Phật tử về dự lễ và chiêm bái tượng Phật ngọc hy hữu này.

Trước đó, Giác Ngộ online cũng đã đưa tin buổi họp báo về sự kiện triển lãm Phật ngọc cho hòa bình thế giới tại Quảng Bình do TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN và ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chủ trì đã diễn ra tại trụ sở T.Ư GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày