Quảng Nam: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Bửu Đức

GNO - BTS GHPGVN thành phố Tam Kỳ long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Viên Phước làm trụ trì chùa Bửu Đức, đồng thời rót đồng đúc đại hồng chung tại khối phố Đoan Trai, phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) vào ngày 19-6-Ất Mùi (3-8-2015).
DSC_0783 (Copy).jpg
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, bổn sư Đại đức tân trụ trì; HT.Thích Thiện Thành, TT.Thích Phước Minh - đồng UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Trí, Phó ban thường trực Ban HDPT T.Ư, viện chủ chùa Báo Ân (Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, TP.Tam Kỳ, đại diện lãnh đạo các ban ngành của tỉnh và địa phương...

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Tịnh Đức, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP.Tam Kỳ đọc diễn văn khai mạc; ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó BTS kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm do HT.Thích Thiện Duyên ký.

Sau khi nhận được quyết định, ĐĐ.Thích Viên Phước, tân trụ trì cung đối trước chư tôn giáo phẩm chứng minh, dâng lời phát nguyện nhận lãnh trọng trách, xin phát nguyện dùng tâm nguyện cũng như kiến thức đã học được phục vụ Giáo hội, phụng sự đạo pháp và hoằng dương Chánh pháp, hướng dẫn tín đồ tại địa phương đi đúng với tinh thần hiến chương Giáo hội và pháp luật nhà nước.

Nhân buổi lễ, Đại đức tân trụ trì niệm ân sinh thành của cha mẹ, ân giáo dưỡng của thầy tổ, ân đàn na tín thí đã tác thành nhân cách của mình ngày hôm nay.

HT.Thích Thiện Duyên có những lời sách tấn, bảo ban người học trò của mình. TT.Thích Phước Minh, đãi lao Hòa Thượng chứng minh, ban đạo từ trong buổi lễ, sách tấn Đại đức tân trụ trì.

DSC_0785 (Copy).jpg
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

DSC_0838 (Copy).jpg
Đại đức tân trụ trì đón nhận nhiều hoa, quà chúc mừng

DSC_0843 (Copy).jpg
Và phát nguyện nhận nhiệm vụ trụ trì

Dịp này, lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung nặng 500kg cũng được diễn ra; trước đó nhà chùa phát nguyện tổ chức trai đàn chẩn tế, đốt nến cầu nguyện quốc thái dân an, Phật sự viên thành.

Nhuận Bình - Xuân Sáng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày