Quảng Nam: PG chuẩn bị tiếp sức mùa thi và khóa tu

GNO - Chiều qua, 2-6, tại chùa Bửu Đức (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) chư tôn đức Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử (TTNPT) tỉnh Quảng Nam (PB TTNPT) đã họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi 2016 và khóa tu mùa hè lần thứ 3.

Tham dự cuộc họp có ĐĐ.Thích Viên Phước, Phó ban HDPT kiêm Trưởng Phân ban TTNPT Quảng Nam; ĐĐ.Thích Viên Hải, Thư ký Ban HDPT PG tỉnh; cùng chư tôn đức, Phật tử thành viên Phân ban TTNPT.

8.jpg


Chư tôn đức thảo luận tại cuộc họp

Chủ trì cuộc họp, ĐĐ.Thích Viên Phước cho biết, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh đến TP.Tam Kỳ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 cũng như nhằm tạo duyên lành cho giới trẻ có điều kiện tham gia sinh hoạt tu học và giải trí sau một thời gian dài học tập, Phân ban TTNPT trực thuộc Ban HDPT GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi và khóa tu mùa hè lần thứ 3 (năm 2016) dành cho sinh viên, học sinh Phật tử trong toàn tỉnh.

Theo bản kế hoạch, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay được Phân ban TTNPT tỉnh kết hợp với Đoàn trường Đại học Quảng Nam, tặng 2.000 suất cơm, hỗ trợ về chỗ ăn, ở, đi lại, hướng dẫn và tư vấn cho các bạn thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học, tham gia đứng các địa điểm quan trọng như bến xe, nhà ga, các ngã tư để tiếp đón các bạn thí sinh…

Khóa tu mùa hè lần thứ 3 diễn ra từ ngày 15 tới 17-7-2016 (12, 13, 14-6 ÂL) tại tổ đình Tịnh Độ (phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ), dự kiến có khoảng 700 bạn trẻ có độ tuổi từ 16 đến 30 tham gia khóa tu lần này, tất cả có mặt tại tổ đình Tịnh Độ vào lúc 14 giờ 30 ngày 15-7-2016 (12-6 ÂL).

Các tình nguyện viên, thí sinh và khóa sinh có thể liên hệ đăng ký trực tiếp với BTC qua số điện thoại: 0985294545, 0935864545; facebook Giai Thoat Blog's; Email: thanhthieunhiphattuqn@gmail.com.

Nhật Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày