Quảng Nam: PG huyện Thăng Bình tổng kết Phật sự

GNO - Sáng qua, 7-1, BTS GHPGVN huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2015 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2016 tại VP BTS - chùa Giác Nguyên, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

7.jpg


Hội nghị diễn ra sáng qua, 7-1-2016

TT.Thích Phước Hưng, UV BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Thăng Bình chủ trì hội nghị phát biểu khai mạc cho biết, Phật giáo huyện Thăng Bình trong thời gian qua đã có bước chuyển biến tích cực, nhất là các công tác Phật sự được chư Tăng Ni đồng lòng ủng hộ. Đặc biệt, những vị Tăng Ni trẻ mới giới thiệu về các cơ sở tự viện đã triển khai nhiều công tác Phật sự nổi bật…

Thượng tọa mong rằng trong chương trình Phật sự năm 2016 chư tôn đức tiếp tục tham gia, góp phần xây dựng Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, ĐĐ.Thích Tánh Thông, UV BTS PG tỉnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG huyện Thăng Bình, thông qua bản báo cáo công tác Phật sự năm 2015 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2016.

Theo đó, toàn huyện có 42 cơ sở tự viện, 48 Tăng Ni, 515 huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT, hơn 14.000 tín đồ Phật tử; tổ chức thành công tuần lễ Phật đản PL.2559 tại chùa Giác Nguyên (Hà Lam); tổ chức đại lễ Vu lan Báo hiếu; tổ chức tu Bát quan trai theo cụm, khóa tu niệm Phật tại các cơ sở; tổ chức bố-tát cho Phật tử thọ giới Thập thiện và Bồ-tát tại gia hằng tháng vào ngày 14 ÂL; tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chùa Bảo Châu là cơ sở trực thuộc Giáo hội; kiện toàn nhân sự Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo (nhiệm kỳ 2015 - 2020); tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết ở xã Bình Phú; ngành Từ thiện PG huyện đã vận động kinh phí thực hiện công tác từ thiện hơn 1,4 tỷ đồng; đối với công tác xây dựng trùng tu ở các cơ sở tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

11.jpg
Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2016 PG huyện sẽ thực hiện các Phật sự: Kiện toàn nhân sự BTS PG huyện, tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào ngày 11, 12-4 (5, 6-3-Bính Thân); tiếp tục tổ chức khóa tu Bát quan trai tập trung theo cụm cho cư sĩ Phật tử trong toàn huyện; tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử lần 3; lập thủ tục hồ sơ bổ nhiệm trụ trì; lập hồ sơ pháp lý xin công nhận một số cơ sở như chùa Phú Long, chùa Long Hội… sinh hoạt trong lòng Giáo hội.

Thay mặt Thường trực BTS PG tỉnh, HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo, đã tán thán công đức BTS PG huyện Thăng Bình trong năm qua đã thực hiện tốt các công tác đề ra; cảm ơn các cấp lãnh đạo chính quyền tạo nhiều thuận lợi cho Phật giáo Thăng Bình phát triển.

Bên cạnh đó, Hòa Thượng còn nêu ra những tồn đọng, khiếm khuyết cần giải quyết và tháo gỡ trong năm 2016. Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị nhân sự và tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện trong thời gian đến.

Quảng Huệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày