Quảng Nam: Phố đi bộ Hội An hoạt động trở lại

Những ngày Tết, tiết trời Hội An nắng ấm, thu hút khách tham quan. Ảnh chụp ngày 15-2 tại phố cổ. Ảnh: Duy Hậu
Những ngày Tết, tiết trời Hội An nắng ấm, thu hút khách tham quan. Ảnh chụp ngày 15-2 tại phố cổ. Ảnh: Duy Hậu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 15-2 (mùng 4 Tết), TP.Hội An mở lại phố đi bộ, cho xe không động cơ hoạt động song chưa bán vé tham quan phố cổ.

Bên cạnh phố đi bộ, các điểm tham quan như Hội quán, nhà cổ, đền, chùa cũng hoạt động trở lại. Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP.Hội An (VHTT - TTTH), cho biết trong dịp Tết, mỗi ngày trung bình có khoảng 1.200 - 1.500 lượt khách đến với Hội An. Vì vậy, phố đi bộ hoạt động lại để tránh tình trạng giao thông lộn xộn, ảnh hưởng tới khách tham quan.

Thành phố chưa tổ chức bán vé tham quan phố cổ, chỉ bán vé xuân vào 2 hội quán Phúc Kiến và Quảng Triệu, giá 20.000 đồng/lượt. Trong ngày đầu tiên bán vé xuân, tại Hội quán Phúc Kiến bán 1.000 vé và Hội quán Quảng Triệu bán 300 vé.

Bà Cẩm cho biết thêm, khách đến Hội An chủ yếu từ các tỉnh lân cận. Để phục vụ du khách tham quan, phố cổ vẫn trang hoàng đèn lồng, hoa tươi và các quán ăn, tiệm cà phê, cửa hàng lưu niệm hoạt động bình thường. Các hoạt động lớn như show "Thức giấc Hội An" sẽ mở lại sau, dựa vào diễn biến phòng chống Covid-19.

Để đảm bảo an toàn du lịch trong mùa dịch, tại các điểm tham quan đều có lực lượng chức năng nhắc nhở du khách thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, trang bị nước sát khuẩn tại điểm. Trung tâm VHTT - TTTH Hội An thành lập các tổ làm nhiệm vụ trực tại khu vực phố cổ và phát loa thông báo, để nhắc nhở du khách thực hiện các biện pháp chống dịch.

Trước đó, chính quyền thành phố Hội An dừng hoạt động phố đi bộ và xe không động cơ tại các tuyến đường trong phố cổ từ ngày 4-2. Một số hoạt động trong khuôn khổ Hội Tết Nguyên đán như con đường nghệ thuật, ẩm thực sắc màu hội tụ; Hội thi thể dục dưỡng sinh; Ngày hội bánh Tết Tân Sửu... hoãn tổ chức. Riêng các hoạt động Hội hoa Xuân, Chợ Tết xưa được tổ chức theo kế hoạch nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày