Quảng Nam: Tọa đàm “Sự nghiệp hoằng dương chánh pháp và sứ mệnh của Tăng Ni”

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2021) và Đại hội Phật giáo huyện Phú Ninh lần thứ IV (2021-2026), sáng 9-4, Ban Trị sự, Ban Tăng sự GHPGVN huyện Phú Ninh đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Sự nghiệp hoằng dương chánh pháp và sứ mệnh của Tăng Ni”.

Quang lâm chứng minh và chủ trì có Đại đức Thích Tịnh Tâm, Chứng minh Ban Trị sự huyện Phú Ninh; Đại đức Thích Viên Trừng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện, cùng chư tôn đức thường trực Ban Trị sự huyện, Tăng Ni trong toàn huyện tham dự.

Đại đức Thích Viên Trừng phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Viên Trừng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Viên Trừng nêu rõ mục đích, ý nghĩa của buổi gặp mặt - tọa đàm nhằm ôn lại chặng đường Phật sự đã đi qua của Phật giáo huyện, qua đó mong muốn Tăng Ni toàn huyện phát huy tinh thần hòa hợp, thể hiện trách nhiệm với sự nghiệp đạo pháp; Tăng cường trao đổi, chia sẻ những việc làm được, chưa làm được, những kinh nghiệm và những giải pháp để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác Phật sự trong thời gian tới. Đại đức còn bày tỏ niềm hoan hỷ về những thành quả Phật sự trong thời gian qua mà Phật giáo huyện đã đạt được, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Tăng Ni toàn huyện.

Buổi tọa đàm, chư tôn đức đã thảo luận, bày tỏ đồng cảm về những ưu tư, trăn trở của Giáo hội huyện về hoạt động Phật sự hiện nay, phấn khởi về chương trình sinh hoạt của Tăng Ni, nêu lên thực trạng, ưu tư, khó khăn, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu, giải pháp về sinh hoạt, tu học của Tăng Ni, tín đồ.

Buổi tọa đạm đã được chư tôn đức thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tu học, hoạt động Phật sự hiện nay

Buổi tọa đạm đã được chư tôn đức thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tu học, hoạt động Phật sự hiện nay

Được biết, đây là chương trình sinh hoạt Tăng sự hướng đến Đại hội Phật giáo huyện lần thứ IV, chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN. Dự kiến, sẽ tổ chức hằng năm sau mùa An cư kiết hạ và lễ thành đạo Đức Phật Thích Ca (mùng 8-12 Âm lịch) để Tăng Ni bày tỏ nguyện vọng, chia sẻ kinh nghiệm tu học, định hướng chương trình Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày