Quảng Nam: Trọng thể khai mạc Đại giới đàn Vĩnh Gia

GNO - Sáng qua, ngày 15-8-Ất Mùi (27-9-2015) tại chùa Đạo Nguyên (140 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ), lễ trường chính của giới đàn đã trang nghiêm và trọng thể diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Vĩnh Gia do BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổ chức.

vinh gia 1.jpg
Chư vị Hòa thượng HĐTS GHPGVN chứng minh và ban đạo từ trong lễ khai mạc

Quang lâm tham dự và chứng minh có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS T.Ư GHPGVN; HT.Thích Thiện Duyên, TV HĐCM, Phó chủ tịch HĐTS, Đường đầu Hòa thượng Đại giới đàn; HT.Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN; HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS GHPGVN, Chánh chủ đàn cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Thập sư Tăng và Thập sư Ni cùng toàn thể chư Tăng Ni giới tử cầu thọ giới pháp.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN thay mặt chư tôn đức Thường trực HĐTS, tán dương công đức của toàn thể chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh trong việc nỗ lực mở Đại giới đàn, truyền trao giới luật cho hàng hậu học và có lời pháp sách tấn đến toàn bộ giới tử tham gia.

vinh gia 2.jpg
Giới tử trang nghiêm tham gia lễ khai mạc Đại giới đàn

Tại buổi lễ, Ban tổ chức Đại giới đàn cung thỉnh Hội đồng thập sư Tăng do HT.Thích Thiện Duyên làm đường đầu Hòa thượng; Hội đồng thập sư Ni cung thỉnh Ni trưởng TN.Hạnh Chơn làm đường đầu Hòa thượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày