Quảng Ngãi: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm hành giả các trường hạ trên địa bàn tỉnh

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức chuyến thăm chư hành giả an cư
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức chuyến thăm chư hành giả an cư
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 18, 19-8, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức chuyến thăm chư hành giả an cư, cúng dường các trường hạ trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất hai đơn vị Phật giáo Quảng Ngãi và Kon Tum.

Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh thăm, đảnh lễ chư vị giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh

Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh thăm, đảnh lễ chư vị giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh

Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi làm trưởng đoàn; tháp tùng có Đại đức Thích Thông Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; cùng Tăng Ni trong Ban Trị sự.

Đoàn đến thăm và cúng dường 7 trường hạ tập trung gồm: chùa Pháp Hóa, Từ Quang (P.Nghĩa Lộ); Phổ Tịnh (trú xứ Ni, P.Chánh Thành); chùa Kim Long, Từ Quang, Từ Nghiêm và Sắc tứ Diệu Giác (H.Bình Sơn).

Tại các trường hạ, đại diện Ban Chức sự trường hạ báo cáo đôi nét về tình hình tu học, cho biết chư hành giả đều nghiêm túc thực hành các thời khóa miên mật, theo nếp sống lục hòa, thanh tịnh.

Đại diện đoàn cúng dường đến Ban Chức sự trường hạ

Đại diện đoàn cúng dường đến Ban Chức sự trường hạ

Sau khi lắng nghe báo cáo, Thượng tọa Thích Nhuận, đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh sách tấn, nhấn mạnh ý nghĩa truyền thống An cư kiết hạ từ thời Đức Phật.

Thượng tọa khuyến tấn chư hành giả nỗ lực trau dồi Tam vô lậu học, giữ vững chánh niệm, duy trì đoàn kết, tinh tấn hành trì để tăng trưởng đạo hạnh, làm rạng rỡ hạnh nguyện tu tập của người xuất gia, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của hàng Phật tử gần xa.

Chư tôn đức Ban Thường trực cũng trao cúng dường tịnh tài và phẩm vật để hành giả an tâm tu học.

Chuyến thăm ý nghĩa trong mùa An cư kiết hạ

Chuyến thăm ý nghĩa trong mùa An cư kiết hạ

Theo truyền thống, chư tôn đức trong đoàn đã đến thăm, đảnh lễ, khánh tuế chư vị Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh: Thích Hạnh Lạc, Thích An Điền, Thích Huệ Đạt, Thích Trừng Nghị, Thích Trí Thắng và Hòa thượng Thích Thông Hội, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày