Quảng Ngãi: Bổ nhiệm trụ trì chùa Phú Định

GNO - BTS GHPGVN huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) vừa tổ chức lễ đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phú Định (thôn Phú Định, xã Hành Thuận) của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi

IMG_0415.JPG


Chư tôn đức quang lâm buổi lễ

Buổi lễ diễn ra sáng qua, 23-3, có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Thắng, Ủy viên  HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; TT.Thích Thông Huy, UVDK HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; TT.Thích Hạnh Phước, Trưởng BTS GHPGVN huyện Nghĩa Hành cùng chư tôn giáo phẩm đại diện BTS các huyện trọng tỉnh; đại diện Ban Tôn giáo tỉnh, UBMTTQVN và Công an tỉnh; chính quyền huyện Nghĩa Hành, xã sở tại và 300 thiện tín tham dự.

Tại buổi lễ, TT.Thích Hạnh Phước phát biểu chào mừng, TT.Thích Thông Huy công bố quyết định của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Phú Định cho Sư cô Thích nữ Thông Vi.

HT.Thích Trí Thắng trao quyết định tới tân trụ trì; đại diện đạo hữu chùa Phú Định nói lên sự biết ơn đối với BTS GHPGVN huyện và tỉnh và các cấp chính quyền đã quan tâm chùa Phú Định, bổ nhiệm trụ trì để Sư cô hướng dẫn bà con Phật tử tu học.

IMG_0438.JPG


SC.Thông Vi phát nguyện nhận trọng trách trụ trì

Ni sư Thích nữ Hạnh Toàn,Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Ngãi, bổn sư của tân trụ trì cảm ơn BTS các cấp và chính quyền đã bổ nhiệm đệ tử mình, đồng thời dặn dò tân trụ trì về việc trau dồi giới luật, tuân thủ hiến chương Giáo hội và pháp luật...

Ông Nguyễn Hữu Lệ, chủ tịch UBND xã Hành Thuận phát biểu chúc mừng; HT.Thích Trí Thắng ban đạo từ sách tấn và tân trụ trì đón nhận hoa, quà mừng của các cá nhân, tập thể.

IMG_0448.JPG


Và đón nhận quà mừng của Thầy

Được biết, chùa Phú Định có diện tích gần 300m2 nằm trong khu đất của đình làng Phú Định. Chùa xây dựng từ năm 1969 do sự đóng góp của bà con trong làng, đã sửa chữa vào các năm 1990 và 1995.

Năm 2012, Sư cô Thích nữ Thông Vi được BTS GHPGVN tỉnh giới thiệu về chùa và đến nay đã có quyết định bổ nhiệm. Sư cô tân trụ trì tốt nghiệp TCPH khóa 1 tỉnh Quảng Ngãi và tốt nghiệp Cao đẳng Phật học tại Đồng Nai.

Thiện Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày