Quảng Ngãi: Cử Ban hộ tự của ngôi chùa bị tranh chấp

GNO - Hôm nay, 21-6, dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Thông Hội, Trưởng BTS GHPGVN TP.Quảng Ngãi, tại chùa Phước Điền đã diễn ra lễ bàn giao ngôi chùa này cho BTS GHPGVN TP.Quảng Ngãi theo Quyết định số 30/2017/QĐ-ST-DS ngày 12-6-2017 của Tòa án Nhân dân TP.Quảng Ngãi, nội dung nêu rõ giao diện tích trên 11.000 m2 của chùa Phước Điền cho BTS GHPGVN TP.Quảng Ngãi quản lý.

Đến tham dự buổi lễ còn có đại diện của Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và Công an phường Nghĩa Chánh. Ngoài ra còn có gần 40 thiện nam tín nữ Phật tử tham dự.

IMG_2289.JPG
Buổi lễ diễn ra nhằm chính thức bàn giao ngôi chùa cho Giáo hội quản lý - theo phán quyết của tòa án

Sau phần thủ tục hành chính, Thượng tọa Thích Thông Hội đã phát biểu ý nghĩa - mục đích tổ chức buổi lễ; đại diện Phật tử đã thông qua quyết định của Tòa án Nhân dân TP.Quảng Ngãi và những bằng chứng về sự hình thành của ngôi Phước Điền tự - đã có từ năm 1967 do thầy Thích Như Huấn từ tỉnh Quảng Nam vào trụ trì đến năm 1975; từ năm 1975 do thầy Thích Giải Ngộ, thế danh Tạ Thanh Xuân trụ trì đến năm 1984 viên tịch, từ đó đến nay những người con của thầy Thích Giải Ngộ lấn chiếm sử dụng.

Sau gần 5 năm khởi kiện của thiện tín và được các cấp chính quyền đồng ý bàn giao ngôi chùa cho BTS GHPGVN TP.Quảng Ngãi quản lý trong hệ thống sinh hoạt tâm linh của GHPGVN.

IMG_2300.JPG
Tam quan của chùa Phước Điền

Trước khi buổi lễ giới thiệu Ban hộ tự, Thượng tọa Thích Thông hội đã ban đạo từ - lưu ý Ban hộ tự sắp được giới thiệu phải sinh hoạt đúng tinh thần Nghị định 92/2012/NĐ-CP, ngày 8-12-2012 của Chính phủ về quy định chi tiết, biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.

Buổi lễ đã giới thiệu 9 thành viên trong Ban hộ tự chùa Phước Điền, cư sĩ Tạ Như Ý, pháp danh Như Nguyện được bầu làm trưởng ban.

Thiện Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày