Quảng Ninh: Khai mạc và truyền giới cho giới tử Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XIII

Chư tôn đức chứng minh, tham dự lễ khai mạc
Chư tôn đức chứng minh, tham dự lễ khai mạc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-12, tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh – chùa Trình Yên Tử, Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XIII chính thức khai mạc.
Lễ khai mạc Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XIII

Lễ khai mạc Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XIII

Chứng minh, tham dự buổi khai mạc có Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh); Hòa thượng Thích Đạo Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư kí Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng 1 T.Ư, cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, tỉnh Hà Nam, các tỉnh thành có giới tử cầu giới tại Đại giới đàn, hai hội đồng giới sư và thầy nghiệp sư; lãnh đạo các cơ quan tỉnh.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Đạo Hiển phát biểu khai mạc

Tại buổi khai mạc, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư kí Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XIII.

Theo đó, Đại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Hòa thượng Thích Thanh Quyết làm Trưởng ban Tổ chức, với 160 vị giới tử gồm: Tỳ-khiêu 41 vị, Tỳ-khiêu-ni 58 vị, Sa-di 25 vị, Sa-di-ni 36 vị.

Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Ban Tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Hội đồng giới sư: Hồi đồng giới sư Tăng: Hòa thượng Thích Thanh Dũng đương vi Hòa thượng Đường đầu; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Hòa thượng Yết-ma; Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Hòa thượng Giáo thụ; chư vị tôn chứng: Hòa thượng Thích Đạo Quang, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Thượng tọa Thích Thiện Hưởng, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Thượng tọa Thích Thanh Lịch, Thượng tọa Thích Hiển Thiện; Điển lễ: Đại đức Thích Quảng Hiển.

Quý thầy nghiệp sư tác bạch cầu giới cho các giới tử

Quý thầy nghiệp sư tác bạch cầu giới cho các giới tử

Hội đồng giới sư Ni: Ni trưởng Thích Đàm Bản đương vị Đường đầu; Ni trưởng Thích Đàm Thanh, Yết-ma; Ni trưởng Thích Hạnh Nhã, Giáo thụ; chư vị tôn chứng: Ni trưởng Thích Đàm Minh, Ni trưởng Thích Đàm Hương, Ni trưởng Thích Đàm Đạt, Ni sư Thích Tịnh Nguyệt, Ni sư Thích Tịnh Nguyên, Ni sư Thích Đàm Huy, Ni sư Thích Đàm Linh; Điển lễ: Sư cô Thích Khánh Thảo.

Giới tử

Giới tử

Sau phần khai mạc là nghi thức đăng đàn truyền giới.

Đại giới đàn là nghi thức truyền thống của đạo Phật, là hình thức Yết-ma Tăng để trao truyền giới pháp cho các giới tử thụ giới theo đúng luật Phật chế. Mục đích của giới luật Phật chế là để phòng và tránh điều ác, thực hiện các điều thiện hay nói cách khác là tránh nghiệp ác, tạo nghiệp thiện. Từ xa xưa, Đại giới đàn Phật giáo được coi là “Tuyển Phật trường”, tức là trường tuyển người tu Phật và làm Phật.

Giới tử sau khi khảo hạch đạt tiêu chuẩn theo Luật Phật chế và Tăng chế sẽ được Hội đồng giới sư truyền giới. Sau khi được truyền giới, thụ giới đúng pháp sẽ đắc giới và từ đấy giữ gìn giới pháp của chư Phật trở thành vị “Như Lai sứ giả” tu học và hoằng truyền chính pháp lợi ích cho tự thân và tha nhân.

Hình ảnh Hội đồng Giới sư Tăng - Ni đăng đàn truyền giới cho giới tử:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…

Thông tin hàng ngày