Quảng Ninh: Sở Nội vụ tỉnh gặp mặt các chức sắc, tín đồ các tổ chức tôn giáo

Gặp mặt các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2022
Gặp mặt các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, ngày 26-10, tại TP.Hạ Long, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Đại biểu 4 tôn giáo trên địa bàn tỉnh là: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành và Cao đài tham dự

Đại biểu 4 tôn giáo trên địa bàn tỉnh là: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành và Cao đài tham dự

Tham dự buổi gặp mặt có các vị lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Dân vận tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo và tu sĩ, tín đồ tiêu biểu của 4 tôn giáo trên địa bàn tỉnh là: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành và Cao đài.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Kiên, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Ông cũng trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các tôn giáo trong sự phát triển chung của tỉnh nhà, đồng thời nhấn mạnh sự đoàn kết tôn giáo là yếu tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đại đoàn kết toàn dân.

Thượng toạ Thích Đạo Hiển phát biểu tại buổi gặp mặt

Thượng toạ Thích Đạo Hiển phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Thượng toạ Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã phát biểu ý kiến về tình hình Phật giáo trên địa bàn tỉnh trong năm qua; đồng thời đề xuất, góp ý nhiều vấn đề với tỉnh Quảng Ninh để Phật giáo tỉnh nhà cũng như các tôn giáo trên địa bàn tỉnh phát triển đúng hướng, góp phần vào sự nghiệp đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày một phồn vinh, giàu mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự thống nhất sẽ mời các bên liên quan từng sự việc để trao đổi

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày