Quảng Ninh: Thượng tọa Thích Hiển Thiện làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Cẩm Phả

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn điều hành đại hội
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn điều hành đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-11, tại chùa Phả Thiên, Ban Trị sự Phật giáo TP.Cẩm Phả đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang lâm và chứng minh đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh; Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Thượng tọa Thích Hiển Thiện, Thượng tọa Thích Thanh Lịch, đồng Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; đại diện Ban Trị sự Phật giáo một số huyện, thị trên địa bàn tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, TP.Cẩm Phả và chính quyền sở tại.

Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và đại biểu cử hành các nghi thức trước khi tiến hành đại hội

Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và đại biểu cử hành các nghi thức trước khi tiến hành đại hội

Theo báo cáo tại đại hội, hiện nay, trên địa bàn huyện có 4 ngôi chùa, trong đó có 1 ngôi chùa nằm trong Khu di tích lịch sử văn hóa đền Cửa Ông; có hơn 20.000 Phật tử sinh hoạt thường xuyên ở 63 tổ, hội, đạo tràng Phật tử tu tập.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã vận động các Tăng, Ni, Phật tử tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội, đặc biệt ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 200 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác. Ngoài ra, Ban Trị sự Phật giáo thành phố phối hợp với các nhóm từ thiện khác xây dựng 8 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn nhà hỗ trợ 50 triệu đồng.

Dịp này, tập thể, Tăng, Ni, Phật tử có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức và UBND thành phố trao tặng Giấy khen.

Đại diện lãnh đạo thành phố trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Đại diện lãnh đạo thành phố trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Đại hội lần này đã suy cử và biểu quyết thống nhất tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Cẩm Phả nhiệm kỳ III (2021-2026) gồm 13 vị do Thượng tọa Thích Hiển Thiện tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Cẩm Phả nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Cẩm Phả nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Phát biểu tại đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đã tán thán những thành quả đạt được của Ban Trị sự GHPGVN thành phố trong nhiệm kỳ qua và kỳ vọng rằng tân Ban Trị sự với cơ cấu thành phần tiêu biểu, uy tín, trí tuệ sẽ đảm trách, điều hành công tác Phật sự theo Hiến chương, đường hướng, phương châm hành đạo; Đoàn kết, năng động, sáng tạo, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền các cấp trong các hoạt động nhân đạo từ thiện và các phong trào thi đua yêu nước…

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu
Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu

Dịp này, Ban Tổ chức đại hội đã ủng hội vào quỹ phòng, chống Covid-19 thành phố Cẩm Phả 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày