Quảng Ninh: Thượng tọa Thích Thanh Lịch làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Quảng Yên

Tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Quảng Yên ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội
Tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Quảng Yên ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-11, tại Hội trường UBND thị xã Quảng Yên, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Quảng Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang lâm và chứng minh đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh; Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Thượng tọa Thích Thanh Lịch đồng Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, đại diện một số huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và đại biểu cử hành các nghi thức trước khi tiến hành đại hội

Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và đại biểu cử hành các nghi thức trước khi tiến hành đại hội

Về phía chính quyền có ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh; ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Đăng Kiên, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thường trực thị xã Quảng Yên và lãnh đạo các sở, ban, ngành thị xã tặng hoa chúc mừng và tham dự.

Chư tôn đức Tăng, Ni và đại biểu tham dự đại hội

Chư tôn đức Tăng, Ni và đại biểu tham dự đại hội

Theo báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (2016-2021), trên địa bàn thị xã có 85 vị Tăng Ni. Trong 5 năm qua, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Quảng Yên đã tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội như ủng hộ thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ các gia đình khó khăn, tặng quà trẻ em khuyết tật, mồ côi; xây nhà tình nghĩa... với số tiền 4,6 tỷ đồng; Tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; Tích cực trùng tu, tôn tạo các ngôi chùa, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Đại hội lần này cũng đã tiến hành suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Quảng Yên nhiệm kỳ 2021- 2026 do Thượng tọa Thích Thanh Lịch tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thanh Quyết ban đạo từ

Dịp này, tập thể, cá nhân Tăng, Ni có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự, nhiệm kỳ 2016-2021 đã vinh dự được Bằng khen, Giấy khen của chính quyền các cấp và Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thị xã trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc
Lãnh đạo thị xã trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Tại đại hội, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Quảng Yên cũng đã trao 30 triệu đồng ủng hộ Quỹ Từ thiện của thị xã.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày