Quảng Trị: Chư Tăng Phật giáo tỉnh tác pháp an cư tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang

Khóa lễ An cư kiết hạ tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang
Khóa lễ An cư kiết hạ tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-5, chư Tăng Phật giáo tỉnh Quảng Trị đã vân tập về trường hạ tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, Triệu phong, Quảng Trị) dự lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.
Hòa thượng Thích Thiện Tấn niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Thiện Tấn niêm hương bạch Phật

Sau khi niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, đạo tràng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Chánh Huyền, Chứng minh ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Hải Tạng, Chứng minh ban Trị sự Phật giáo tỉnh, đối thú tác pháp an cư hàng Thượng tọa. Sau đó, chư Tăng lần lượt tác pháp thọ an cư.

Tam vị Hòa thượng đối thú tác pháp an cư

Tam vị Hòa thượng đối thú tác pháp an cư

Tại đây, chư Ni cũng đối trước Đại Tăng tác bạch thỉnh cầu giáo giới an cư.

Tại lễ tác pháp, Hòa thượng Thích Thiện Tấn đã có đôi lời giáo giới: “3 tháng an cư này để chúng ta nhìn lại và nỗ lực tu tập sau 2 năm trì hoãn vì dịch bệnh covid-19, đại chúng phải luôn nỗ lực tinh tấn tu hành, giới đức trang nghiêm, tứ chúng phải luôn đoàn kết,hòa hợp để xây dựng Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển".

Hòa thượng mong chư hành giả 3 tháng an cư thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu hành, nỗ lực hơn nữa trong các công tác Phật sự tại tỉnh nhà cũng như nơi trụ xứ của mình.

Chư Tăng vân tập tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang tác pháp thọ an cư

Chư Tăng vân tập tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang tác pháp thọ an cư

Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 2 trường hạ an cư tập trung: chư Tăng tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang với 128 hành giả; chư Ni tại chùa Long Hưng 123 hành giả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày