Quảng Trị: Công an tỉnh phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tập huấn về phòng cháy chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-10, tại chùa Cam Lộ (TT.Cam Lộ, H.Cam Lộ), Công an tỉnh phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cho Tăng Ni, Phật tử, đại diện các cơ sở thuộc GHPGVN tỉnh.
Công an tỉnh và Tăng Ni, Phật tử tham dự

Công an tỉnh và Tăng Ni, Phật tử tham dự

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, ông Kiều Đức Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận sự đồng hành, gắn bó của GHPGVN tỉnh Quảng Trị, của Tăng Ni, Phật tử đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị có lời tri ân đến lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giúp cho Tăng Ni, Phật tử. Qua đó trang bị có kỹ năng, kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy để chủ động ứng phó với các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, tạo môi trường sinh hoạt văn hoá tâm linh an toàn, ổn định.

Các chiến sĩ hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy

Các chiến sĩ hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy

Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự đã được phổ biến, truyền đạt những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; các yếu tố hình thành nên sự cháy, nguyên nhân gây cháy; các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại gia đình và nơi làm việc; hướng dẫn quy trình tổ chức chữa cháy một vụ cháy, cách thoát nạn trong đám cháy, cách sử dụng, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy thông dụng.

Công an tỉnh đã hỗ trợ 21 bình chữa cháy xách tay

Công an tỉnh đã hỗ trợ 21 bình chữa cháy xách tay

Dịp này, Công an tỉnh đã hỗ trợ 21 bình chữa cháy xách tay cho các Ban Trị sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc GHPGVN tỉnh Quảng Trị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày