Quảng Trị: Đại lễ Phật đản được tổ chức tại Thành Cổ

GNO - Sáng rằm tháng Tư năm Quý Tỵ (24-5-2013), GHPGVN tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm Phật đản PL 2557 tại quảng trường Giải Phóng - Thành Cổ Quảng Trị.

15QT.JPG
Lễ đài Phật đản PL.2557 tại Thành Cổ Quảng Trị

Tham dự buổi lễ HT.Thích Trí Hải, Thành viên HĐCM, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Tấn, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh ; HT.Thích Chánh Huyền, Chánh đại diện BTS GHPGVN huyện Triệu Phong cùng chư tôn đức Tăng, Ni.

Về phía lãnh đạo chính quyền tỉnh có ông Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Lê Bá Nguyên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Công Dung, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Chiến, PGĐ sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; ông Nguyễn Trần Huy, Phó bí thư Thường trực Thị ủy thị xã Quảng Trị; ông Nguyễn Trí Tuân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã; ông Lê Bá Truyền, Phó chủ tịch HĐND thị xã cùng đại diện các phòng ban huyện và địa phương. Hàng ngàn Phật tử các giới cùng toàn thể trại sinh Trại họp bạn Tất Đạt Đa – Gia đình Phật tử VN tỉnh tham dự.

8QT.JPG

Chư tôn đức Tăng và quan khách

Buổi lễ chính thức Đại lễ Phật đản tại Quảng Trị diễn ra trang nghiêm trọng thể, các văn bản Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN do HT.Thích Trí Hải tuyên đọc, diễn văn của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS do HT.Thích Thiện Tấn tuyên đọc. Buổi lễ sau đó được cử hành theo nghi thức truyền thống do Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh thực hiện.

1 quangtri.JPG

Hàng ngàn Phật tử toàn tỉnh về tham dự

2quangtri.JPG

Quảng Trị là quê hương của nhiều danh Tăng, trong đó có Hoà thượng Đệ nhất Chủ tịch HĐTS GHPGVN

3QT.JPG

Tổ chức Gia đình Phật tử nơi đây ổn định và phát triển

6QT.JPG

Gia đình Phật tử cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni

9QT.JPG

Gần đây, Tăng Ni gốc Quảng Trị ở nhiều nơi đã về lại quê hương để làm Phật sự

16QT.JPG

Chư Hoà thượng chứng minh quỳ trước Phật đài

11QT.JPG

Chư Tăng Ni thành kính trước lễ đài

17QT.JPG

Thả bong bóng cầu hoà bình

 Trí Năng - Nguyên Mãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày