Quảng Trị: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

(GNO-Quảng Trị): Sáng nay 30-7 (19-6 ÂL), tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang - thị trấn Ái Tử, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị đã trọng thể tổ chức Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
quangtri_05.jpg
quangtri_06.jpg
quangtri_07.jpg
quangtri_08.jpg
quangtri_09.jpg

Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử dự lễ

Quang lâm tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Tấn - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, HT.Thích Trí Hải - Phó BTS, HT.Thích Chánh Huyền - Phó BTS cùng chư tôn Hoà thượng Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự, các ban ngành trực thuộc Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị, Ban Đại diện các huyện, thành phố và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử các giới.

quang canh1.jpg

Về phía chính quyền có các ông Lương Trung Thông - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Hoàng Thế - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Nguyễn Ngọc Chiến - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng các vị lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Trị, TP.Đông Hà và các huyện thị, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí truyền hình Trung ương và địa phương, các nhân sĩ trí thức, các công ty xí nghiệp tài trợ cho Đại lễ.

quangtri_04.jpg
quangtri_03.jpg
quangtri_02.jpg

Tại buổi lễ, chư tôn đức cùng đại diện chính quyền đã dâng hương tưởng niệm liệt tổ tông, chư vị tiền bối hữu công, chư anh hùng liệt sĩ và cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, nhân dân an lạc.

quangtri_10.jpg
quangtri_11.jpg

Thay mặt Ban Tổ chức, HT.Thích Thiện Tấn đọc diễn văn khai mạc, HT.Thích Trí Hải đọc bài tưởng niệm tôn vinh công hạnh và sự nghiệp của vua Lý Thái Tổ và các vị thiền sư triều đại Tiền Lê - Lý. Đại diện chính quyền, ông Lương Trung Thông phát biểu khẳng định vai trò, vị trí và ảnh hưởng của Phật giáo đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc; thông qua bài phát biểu, ông mong muốn Phật giáo sẽ còn mãi mãi đóng góp cho công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước, cũng như mối đoàn kết đại dân tộc luôn luôn bền vững.

quangtri_13.jpg
quangtri_14.jpg

Tại Đại lễ cũng có nhiều tham luận của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử được trình bày nói về đóng góp của Phật giáo trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày