Quảng Trị: Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ và Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp chủ trì phiên họp
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp chủ trì phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 28-4, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Đại Giác (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), đã diễn ra hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, đồng thời thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị chủ trì hội nghị; cùng sự tham dự của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, chư Tăng Ni, quý cư sĩ thành viên Ban Trị sự, huynh trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp nhấn mạnh 3 nội dung trọng tâm của hội nghị bao gồm kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ và Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh. Qua đó, Hòa thượng khuyến khích các tự viện trong toàn tỉnh thiết trí lễ đài Phật đản trang nghiêm để cúng dường lên Đức Từ Phụ; những cơ sở đăng ký tổ chức lễ cần báo về Văn phòng Ban Trị sự để Ban Trị sự cử chư tôn đức chứng minh và tham dự.

Đối với khóa An cư kiết hạ, Hòa thượng định hướng tập trung tổ chức 3 trường hạ chính theo quy định của Giáo hội. Riêng về công tác đại hội, Hòa thượng mong muốn chư Tăng Ni đồng tâm hiệp lực để góp phần tổ chức thành công tốt đẹp.

Thượng tọa Thích Đạo Không trình các kế hoạch

Thượng tọa Thích Đạo Không trình các kế hoạch

Thượng tọa Thích Đạo Không, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trình bày kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản. Theo đó, lễ đài chính sẽ đặt tại trụ sở Văn phòng Ban Trị sự - chùa Đại Giác; thời gian cử hành chính thức vào lúc 7 giờ sáng, ngày 15-4-Bính Ngọ (31-5-2026). Chương trình dự kiến có nhiều hoạt động nổi bật như: thiết trí và hạ thủy 7 hoa sen trên sông Cầu Rào (khu vực phía trước chùa Đại Giác); tổ chức các hoạt động văn nghệ cúng dường, lễ hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, thuyết giảng Phật pháp và các Phật sự liên quan.

Tại hội nghị, chư tôn đức cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực như: tạm hoãn việc thiết trí xe hoa để tập trung nguồn lực cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh; đồng thời đề xuất thiết trí thêm lễ đài trung tâm tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (xã Triệu Phong).

Về khóa An cư kiết hạ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thống nhất tổ chức tại 3 địa điểm trong toàn tỉnh, gồm: trường hạ chùa Đại Giác (phường Đồng Hới) dành cho chư Tăng; trường hạ tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (xã Triệu Phong) dành cho chư Tăng và trường hạ chùa Long Hưng (xã Hải Lăng) dành cho chư Ni.

Chư Tăng tham dự hội nghị

Chư Tăng tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, Ni trưởng Thích Nữ Thông Mẫn, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh cũng trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di vào đầu năm 2027, do Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Trị đăng cai.

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, hòa hợp của toàn thể Tăng Ni. Hòa thượng khẳng định nhân sự cho nhiệm kỳ mới cần được tuyển chọn kỹ lưỡng, ưu tiên những vị có đạo tâm và năng lực, nhằm góp phần xây dựng Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.

Thông tin hàng ngày