Quảng Trị: Lễ Bổ nhiệm Trú trì chùa Linh Sơn - huyện Gio Linh

(GNO): Sáng ngày 5-8-2009 (15-6-Kỷ Sửu) tại chùa Linh Sơn - Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị đã tổ chức lễ bổ nhiệm ĐĐ. Thích Huệ Nhẫn - Ủy viên Thường trực - Trưởng ban hướng dẫn Phật tử THPG Quảng Trị làm trú trì chùa Linh Sơn.

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của HT. Thích Thiện Tấn - UVHĐTS, Quyền Trưởng BTS Tỉnh hội PG Quảng Trị, HT. Thích Trí Hải – Phó BTS PG tỉnh Quảng Trị. Tham dự lễ còn có Chư tôn đức giáo phẩm Chứng minh BTS tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cùng đại diện chính quyền tỉnh Quảng Trị, huyện Gio Linh, Ban đại diện Phật giáo các huyện, Phân ban Hướng dẫn Phật tử và đông đảo Phật tử các giới tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

quangtri-1.gif

Chư tôn đức chứng minh lễ bổ nhiệm trụ trì

HT. Thích Thiện Tấn - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Quyền Trưởng ban Trị sự Tỉnh GHPG Quảng Trị, thay mặt BTS tỉnh, trao giấy quyết định bổ nhiệm cho tân trú trì. Đại đức Thích Huệ Nhẫn cùng Phật tử bổn tự phát nguyện đem hết sức mình, chung tay để phát triển Bổn tự. Hòa thượng chứng minh khuyến tấn Đại đức trụ trì cùng Phật tử chung lòng hiệp lực để Phật sự tại bổn tự và tỉnh nhà ngày càng được phát triển.

quangtri-2.gif

Quang cảnh buổi lễ

ĐĐ. Thích Huệ Nhẫn là vị Tăng trẻ rất năng nỗ trong các hoạt động hoằng pháp lợi sanh. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Phật học (khóa I – HVPGVN tại Huế), Đại đức đã phát nguyện ở lại Học viện đảm trách quản lý tăng xá, giáo thọ bộ môn Thiền học khóa II, giảng dạy tại trường Trung cấp Phật học Thừa Thiên Huế, giáo thọ Lớp học Phật pháp Hồng Đức. Đại đức chuyên tu tập tập về pháp môn Tịnh độ, đi đến bất cứ nơi đâu đều kiến lập đạo tràng Niệm Phật hướng dẫn bà con Phật tử tu tập. Năm 2007, Đại đức đức đã phát nguyện trở về phục vụ Phật giáo tại tỉnh nhà Quảng Trị. Sau khi tiếp nhận chùa Linh Sơn (12/2008), Đại đức đã vận động xây dựng tam quan chùa, ba tượng đài lộ thiên: Đức Phật A Di Đà, Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí, ngôi tăng đường và tường rào bao quanh chùa.

quangtri-3.gif
HT Thích Thiện Tấn trao quyết định 
bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ. Thích Huệ Nhẫn

Cũng trong dịp này, BTS và Phật tử bổn tự đã tổ chức tưởng niệm Đại tường cố ĐĐ. Thích Tín Cảm (1919-2007), nguyên Chánh đại diện Phật giáo huyện Gio Linh; đồng thời khánh tạ Tôn tượng Đức Phật A Di Đà, QuánThế Âm, Đại Thế Chí lộ thiên và Trai đàn chẩn tế cầu nguyện quốc thái dân an.

Được biết chùa Linh Sơn nguyên là hội quán của Chi hội Phật học, hiện nay là trụ sở văn phòng Ban Đại diện Phật giáo huyện Gio Linh – tỉnh Quảng Trị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày