Quảng Trị: Lễ nhập tự cho Đại đức Thích Tuệ Cang về trú xứ niệm Phật đường Ba Du

Thượng tọa Thích Từ Nguyện đạo từ đến đạo tràng niệm Phật đường Ba Du
Thượng tọa Thích Từ Nguyện đạo từ đến đạo tràng niệm Phật đường Ba Du
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại niệm Phật đường Ba Du (xã Hải Ba, H.Hải Lăng), sáng 14-4 diễn ra lễ nhập tự Đại đức Thích Tuệ Cang về trú xứ sinh hoạt Phật sự.
Đại đức Thích Tuệ Cang dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Tuệ Cang dâng lời phát nguyện

Được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Ban Trị sự GHPGVN H.Hải Lăng, sự đồng thuận của các cấp lãnh đạo chính quyền, Ban Hộ tự niệm Phật đường Ba Du đã cung thỉnh Đại đức Thích Tuệ Cang trực tiếp về hướng dẫn tu học cho hàng Phật tử tại gia.

Đại đức Thích Tuệ Cang thế danh Phan Văn Hoá là đệ tử đồng chơn xuất gia với Thượng tọa Thích Từ Nguyện, sinh tại thôn Mỹ Thuỷ (H.Hải Lăng), tốt nghiệp các Trường Phật học và Thạc sĩ luật - Trường đại học Luật TP.Huế.

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Từ Nguyện mong rằng Đại đức Thích Tuệ Cang sẽ nỗ lực tinh tấn cùng với sự giúp với đỡ của chính quyền địa phương và Ban Trị sự GHPGVN H.Hải Lăng cố gắng phát triển nhiều hoạt động Phật sự để các Phật tử có cơ hội trau dồi tu học Phật pháp gắn kết hòa nhập với truyền thống văn hóa tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày