![]() |
Chư tôn giáo phẩm niêm hương cầu nguyện |
Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, trụ trì tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang; Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Huế; Hòa thượng Thích Quán Chơn, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế; Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Thượng tọa Thích Đạo Không, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh.
Về phía chính quyền có ông Trần Đức Thủy, Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị; ông Trần Văn Vọng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận - Ủy ban MTTQVN tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương sở tại tham dự.
![]() |
Thượng tọa Thích Nguyên Mãn báo cáo hiện trạng xuống cấp của chánh điện tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang |
Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Mãn đã trình bày quá trình hình thành, phát triển của tổ đình và báo cáo hiện trạng xuống cấp của chánh điện. Theo đó, sau đợt đại trùng tu vào năm 2000, trải qua hơn 26 năm chịu tác động khắc nghiệt của khí hậu miền Trung, nhiều hạng mục công trình đã hư hỏng nghiêm trọng. Mái ngói, hệ thống trần, tường, nền và điện chiếu sáng đều đã xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt tu học của Tăng chúng cũng như các hoạt động Phật sự tại tổ đình.
Được biết, công trình đại trùng tu chánh điện có tổng kinh phí dự kiến hơn 3 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục gia cố kết cấu chịu lực, thay mới hệ thống mái ngói, nâng cấp nền móng và chỉnh trang các công trình phụ trợ nhằm bảo đảm sự bền vững lâu dài cho ngôi tổ đình.
![]() |
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp ban đạo từ |
Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp nhấn mạnh rằng tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang không chỉ là chốn Tổ của riêng địa phương mà còn là cội nguồn đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni Quảng Trị đang phụng sự Giáo hội tại nhiều tỉnh, thành trong nước và cả ở nước ngoài. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, nơi đây đã trở thành trung tâm tâm linh, văn hóa và giáo dục Phật giáo quan trọng của tỉnh nhà.
Hòa thượng cho biết, với vai trò là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia, việc trùng tu tổ đình không chỉ nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất mà còn là trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa, bảo tồn mạch nguồn tâm linh của Phật giáo Quảng Trị cho các thế hệ mai sau.
Hòa thượng cũng bày tỏ mong mỏi chư Tăng Ni, Phật tử và những người con Quảng Trị đang sinh sống khắp mọi miền đất nước tiếp tục phát tâm hộ trì Tam bảo, chung tay góp sức để công trình sớm được hoàn thành, xứng đáng với vị thế của một ngôi tổ đình đã gắn bó với lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo Quảng Trị suốt nhiều thế kỷ.
Đặc biệt, Hòa thượng cho biết trong thời gian tới, tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang sẽ là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện Phật sự quan trọng của tỉnh, trong đó có các hoạt động tưởng niệm chư vị Tổ sư và những sự kiện gắn với truyền thống Phật giáo Quảng Trị. Vì vậy, việc kiến thiết, tôn tạo ngôi tổ đình mang ý nghĩa thiết thực trong việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tu học của Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh.
![]() |
| Phật tử tham dự lễ |
Sau phần đạo từ, chư tôn đức đã cử hành nghi thức niêm hương cầu nguyện, chú nguyện cho công trình được thuận duyên thành tựu, Phật sự viên thành, quốc thái dân an.
Lễ khởi công đại trùng tu chánh điện tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang diễn ra trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ và thắm tình đạo vị, mở đầu cho hành trình trùng hưng một ngôi cổ tự có bề dày lịch sử hàng trăm năm, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, tâm linh đặc sắc của Phật giáo Quảng Trị.




