Quỹ "Không vàng mã" đầu năm Giáp Thìn của chùa Liên Hoa (Q.11) góp 600 triệu đồng

Từ ngày 30-6-1998, Hòa thượng Thích Duy Trấn chủ trương chùa Liên Hoa nói không với vàng mã - Ảnh: H.Ý/BGN
Từ ngày 30-6-1998, Hòa thượng Thích Duy Trấn chủ trương chùa Liên Hoa nói không với vàng mã - Ảnh: H.Ý/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là thông tin được Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.11, trụ trì chùa Liên Hoa (Q.11, TP.HCM) tổng kết sau ngày rằm tháng Giêng.
Hòa thượng Thích Duy Trấn trích tiền từ Quỹ "Không vàng mã" của chùa Liên Hoa để chia sẻ với các tự viện vùng biên giới thuộc tỉnh Bình Phước, chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho đồng bào dân tộc - Ảnh: Chùa Liên Hoa

Hòa thượng Thích Duy Trấn trích tiền từ Quỹ "Không vàng mã" của chùa Liên Hoa để chia sẻ với các tự viện vùng biên giới thuộc tỉnh Bình Phước, chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho đồng bào dân tộc - Ảnh: Chùa Liên Hoa

Chia sẻ với Phóng viên báo Giác Ngộ, Hòa thượng trụ trì chùa Liên Hoa cho biết vào cuối năm 2023 và những ngày đầu năm 2024, Phật tử tứ xứ đến chùa đăng ký cầu an, cầu siêu cho suốt Giáp Thìn - 2024. Số tiền đăng ký không đốt vàng mã để chuyển làm từ thiện trong những ngày đầu năm 2024 tại chùa Liên Hoa hơn 600 triệu đồng.

Với kinh nghiêm vận dụng "tiền vàng mã để làm từ thiện", Hòa thượng Thích Duy Trấn đã phân bổ cho các hoạt động: phát cơm từ thiện và gạo cho người dân trong các ngày rằm trong tháng; tặng quà cho người dân ở miền Trung và Tây Nguyên; trao học bổng cho học sinh hiếu học; trao tặng nhà tình thương cho Phật tử tinh tấn tu tập.

Từ ngày mùng 1 đến rằm tháng Giêng, chùa Liên Hoa đã trích 350 triệu đồng để thực hiện các công tác chăm lo đời sống người dân, chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc, thiết đãi cơm chay trong những ngày Tết và rằm tháng Giêng.

Ngoài ra, những phần tiền bá tánh đăng ký, đóng góp vào Quỹ "Không vàng mã" sau ngày rằm tháng Giêng sẽ được nhà chùa dành cho các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ cấp bách cho người dân có hoàn cảnh khó ngặt, bệnh duyên, ma chay và tiếp sức học sinh đến trường.

Tăng chúng và Phật tử chùa Liên Hoa trang nghiêm thực hiện các thời khóa tu học trong tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024
Tăng chúng và Phật tử chùa Liên Hoa trang nghiêm thực hiện các thời khóa tu học trong tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024

Chia sẻ về quá trình hoằng pháp và chủ trương chùa Liên Hoa nói không với vàng mã, Hòa thượng cho biết: "Năm 1992, tôi được bổ nhiệm trụ trì chùa Liên Hoa. Đến năm 1995, tôi khởi công xây dựng chánh điện chùa Liên Hoa và đến năm 1997 lạc thành. Sau ngày đó, chúng tôi dành nhiều tâm huyết đi từ thiện".

Trong một chuyến đi phát quà cho đồng bào lũ lụt tại Thừa Thiên Huế cuối năm 1997, tình cờ vào một trường tiểu học phát hiện tập sách của học sinh ố đen tệ hơn giấy tiền vàng mã đốt hàng ngày. Hòa thượng đã trăn trở, suy nghĩ tại sao mình không hạn chế Phật tử vào chùa cúng kiếng, miễn đốt vàng mã, chuyển tiền từ mua vàng mã đó để mua tập sách bút vở cho học sinh vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì hay biết mấy.

Nghĩ là làm, sau ngày 30-6-1998, chùa Liên Hoa đã nói không với vàng mã và tiền "đốt vàng mã" đã chuyển thành làm từ thiện.

Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 236/31/4 đường Thái Phiên, P.8, Q.11, TP.HCM

Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 236/31/4 đường Thái Phiên, P.8, Q.11, TP.HCM

Hơn 26 năm không đốt vàng mã, chùa Liên Hoa đã thực hiện, đóng góp hơn 35 tỷ đồng cho công tác từ thiện và an sinh xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh thần nhập thế, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật - Ảnh: Minh Lộc/BGN

Giúp nhau đi qua những ngày nắng hạn

GNO - Trong những ngày tháng Tư này, tình hình hạn hán gay gắt, hạn mặn xâm nhập sâu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng ngọt hóa Gò Công nói riêng đã gây nên tình trạng nhiều nơi thiếu nước để sinh hoạt trầm trọng, đời sống của người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin hàng ngày