Quỹ Thiện tâm Minh Thức tặng quà người dân khu phong tỏa TP.Tam Điệp

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-11, Quỹ Thiện tâm Minh Thức (Ninh Bình) do đại đức Thích Thanh Phú cùng chư Tăng chùa Quang Sơn, chùa Lý Nhân và chùa Phúc Long (TP.Tam Điệp) đã tổ chức tặng quà đến bà con khu vực phong tỏa ở phường Nam Sơn, TP.Tam Điệp.

Đợt này, các mạnh thường quân và Phật tử trên địa bàn đã chung tay cùng Quỹ Thiện tâm Minh Thức trao tặng 413 suất quà với tổng trị giá trên 180 triệu đồng.

Quỹ thiện tâm Minh Thức tặng quà bà con tại khu phong tỏa ở phường Nam Sơn, TP.Tam Điệp

Quỹ thiện tâm Minh Thức tặng quà bà con tại khu phong tỏa ở phường Nam Sơn, TP.Tam Điệp

Đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Đức Khiêm, Bí thư phường Nam Sơn bày tỏ lời cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay giúp sức của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm trên địa bàn để chính quyền và nhân dân phường, mau chóng chiến thắng dịch bệnh, vượt qua khó khăn.

Cùng ngày, Quỹ Thiện tâm Minh Thức cũng đến trao quà tại 4 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh quanh địa bàn thành phố.

Trao quà tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trao quà tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hiện nay, Quỹ Thiện tâm Minh Thức cũng có 1 xe cứu thương phục vụ miễn phí vận chuyển bệnh nhân F0, F1 thuộc diện khó khăn tại khu vực Nam Sơn, TP.Tam Điệp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày